Nadal lại xin rút

Nadal lại xin rút
TP - Chỉ vài ngày sau khi rút khỏi giải đấu biểu diễn tại Abu Dhabi, cây vợt cựu số một thế giới Rafael Nadal tiếp tục bỏ lỡ Australian Open với thông báo anh không thể tham dự Grand Slam đầu tiên trong năm do chưa khỏi bệnh dạ dày.

> Nadal hoãn ngày trở lại sân đấu
> Mùa vàng cho Murray, đáng quên cho Nadal

Cây vợt số bốn thế giới hiện nay đã mất cả nửa mùa giải trước do gặp chấn thương đầu gối. Sau thời gian dài dưỡng thương anh đã hy vọng sẵn sàng trở lại đúng lúc cho Grand Slam đầu tiên của năm 2013 tại Melbourne bắt đầu từ 14-1 tới.

Tuy vậy, sau khi rút khỏi Abu Dhabi, cây vợt người Tây Ban Nha với 11 danh hiệu Grand Slam cho rằng anh vẫn chưa thể sẵn sàng cho màn đốt sức dưới nắng hè Australia ở giải đấu đỉnh cao đầu tiên trong năm và kéo dài tới 14 ngày này.

“Tôi rất lấy làm tiếc và buồn khi phải thông báo rằng tôi sẽ không thi đấu tại Australian Open. Đầu gối của tôi đã rất ổn, nhưng căn bệnh virus dạ dày khiến tôi không thể sẵn sàng kịp lúc cho một giải đấu Grand Slam căng thẳng và kéo dài như tại Australian Open.

Do căn bệnh virus dạ dày, tôi không thể thực hiện các buổi tập như kế hoạch vì thế thật không phải với bạn bè tôi, với khán giả và bản thân mình nếu vẫn cố dự giải và thua chóng vánh vì không có sự chuẩn bị kỹ càng. Với một giải đấu như Australian Open bạn phải có sự chuẩn bị tốt nhất cả về thể lực, kỹ, chiến thuật và tâm lý.

Đây là một quyết định hết sức khó khăn và tôi thực sự rất thất vọng khi bỏ lỡ một giải đấu lớn như vậy. Tôi luôn thích được thi đấu tại Melbourne, trên sân Rod Laver Arena và trước đám đông CĐV Australia đáng mến.

Thật buồn khi phải đợi 12 tháng nữa tôi mới lại có cơ hội khác được thi đấu ở đây. Giờ tôi phải tập trung toàn bộ cho việc hồi phục để sớm trở lại với sân đấu”, cây vợt người Tây Ban Nha thông báo việc rút lui trên trang web chính thức của giải Australian Open.

Cây vợt từng đăng quang tại Malbourne năm 2009 này đã không thi đấu trận nào kể từ trận thua sốc ngay tại vòng 2 Wimbledon trước cây vợt không mấy tên tuổi người CH Czech, Lukas Rosol.

Sau khi rút khỏi Australian Open, Nadal đặt mục tiêu tiếp theo cho sự trở lại của mình là giải Abierto Mexicano Telcel tổ chức tại Acapulco, Mexico, khỏi tranh ngày 25-2 tới. Tuy vậy, Nadal vẫn hy vọng anh có thể trở lại thi đấu sớm hơn mốc dự kiến đó.

Giám đốc giải đấu Australian Opne, Craig Tiley, cho biết: “Chúng tôi thực sự rất tiếc cho cậu ấy cũng như thấy thất vọng khi không có sự góp mặt của cậu ấy ở giải đấu này. Tuy nhiên cậu ấy không thể tham dự một giải đấu lớn mà không có sự chuẩn bị, tập luyện kỹ càng. Chúng tôi hy vọng cậu ấy sớm bình phục và trở lại thi đấu sớm nhất có thể”.

Nếu như việc Nadal bị buộc phải rút lui khỏi Australian Open là một tin tồi tệ cho các nhà tổ chức cũng như CĐV khi không được chứng kiến lối chơi dũng mãnh cùng nhưng pha cứu bóng tưởng chừng không thể của cây vợt người Tây Ban Nha thì với những đối thủ của anh, đây có thể coi là một tin tốt.

Những cây vợt hàng đầu như Djokovic, Federer hay Murray sẽ bớt đi một đối thủ nặng ký trong việc chinh phục hay bảo vệ danh hiệu Australian Open.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.