Nadal rút lui khỏi Roland Garros vì chấn thương cổ tay

Nadal lỗi hẹn với chức vô địch Roland Garros thứ 10. Ảnh: AFP.
Nadal lỗi hẹn với chức vô địch Roland Garros thứ 10. Ảnh: AFP.
Tay vợt số năm thế giới lọt vào vòng ba sau chiến thắng trước Facundo Bagnis nhưng không thể tiếp tục thi đấu vì chấn thương nghiêm trọng.

Rafael Nadal giữ kỷ lục chín lần vô địch Roland Garros nhưng không thể nâng cao thành tích trong năm nay vì cơn đau ở cổ tay. Sau trận thắng thứ 200 tại các giải Grand Slam trước Bagnis, tay vợt người Tây Ban Nha công bố tin này.

"Hôm qua, tôi đã tiêm thuốc để thi đấu. Tối qua, tôi bắt đầu cảm thấy cổ tay càng lúc càng đau hơn và hôm nay, cảm tưởng như tôi không thể di chuyển cổ tay", Nadal nói.

"Ông vua sân đất nện" thông báo tin này trong một buổi họp báo được sắp xếp vội vã, diễn ra 24 tiếng trước giờ Nadal tham gia trận đấu thuộc vòng ba với đồng hương Marcel Granollers theo lịch, BBC đưa tin.

Nadal nói anh đang mạo hiểm trước nguy cơ bị chấn thương nặng thêm và có thể bị gãy cổ tay nếu tiếp tục đánh. Thông báo của tay vợt người Tây Ban Nha để lại cảm giác hụt hẫng cho những người yêu mến anh vì từ đầu giải đến giờ, Nadal là ứng cử viên vô địch có phong độ thuyết phục nhất. Anh thắng trắng cả hai trận với tỷ số 6-1, 6-1, 6-1 trước Sam Groth ở vòng một và 6-3, 6-0, 6-3 trước Facundo Bagnis ở vòng hai.

"Chín lần trong sự nghiệp, tôi khỏe mạnh để chinh chiến ở đây, tại Paris, và thắng giải đấu này. Đây là một khoảnh khắc khó khăn, một cuộc họp báo khắc nghiệt nhất tôi từng tổ chức. Nhưng đây chưa phải dấu chấm hết", Nadal nói.

Cựu số một thế giới tiết lộ anh mạo hiểm tham dự Roland Garros vì khao khát trở thành người đầu tiên chạm mốc 10 lần vô địch tại đây. Chấn thương cổ tay đang hành hạ Nadal chỉ là một trong nhiều vấn đề về sức khỏe mà tay vợt người Tây Ban Nha phải chịu, bên cạnh các chấn thương đầu gối, lưng và vai. Nadal lạc quan rằng anh sẽ kịp bình phục để dự Wimbledon khởi tranh vào ngày 27/6.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG