Nadal: Số một không phải là áp lực

Nadal: Số một không phải là áp lực
TP - Chơi xuất sắc để giành ngôi vị số một thế giới trong năm 2008, cây vợt người Tây Ban Nha Rafael Nadal tuyên bố anh không hề cảm thấy có thêm chút áp lực nào khi được thay thế Roger Federer trở thành hạt giống số một tại Australian Open.

“Đối với tôi, số một không làm bất cứ thứ gì thay đổi. Tôi đã từng rất hạnh phúc với vị trí số hai và chắc chắn tôi rất hạnh phúc khi trở thành số một.

Nếu danh hiệu này mang lại cho tôi điều gì thì nó mang đến cho tôi sự điềm tĩnh nhiều hơn là áp lực. Mỗi năm mọi người đều khởi đầu mùa giải từ con số không, vì vậy với tôi áp lực vẫn như vậy”.

Nadal cho biết, và tiếng nói của anh như bị nhấn chìm trong rừng tiếng bấm máy ảnh tại cuộc họp báo trước ngày khai mạc giải.

Trong một mùa giải Australian Open được coi là mở nhất cho các cây vợt nam, Nadal khẳng định mọi đấu thủ chính đều vào giải với đích nhắm tới chiếc Cúp vô địch.

“Mùa giải này mục tiêu của tôi vẫn như ba năm hay hai năm, một năm trước- không có gì thay đổi. Tôi cố gắng nâng cao kỹ năng thi đấu bởi tôi vẫn còn rất trẻ, cố gắng giữ vững vị trí hàng đầu và thắng nhiều giải đấu.” – Cây vợt 22 tuổi Rafael Nadal

“Lúc này, 128 cây vợt đã tề tựu đông đủ và ngay từ vòng đầu tiên đã có những khó khăn nhất định cho mọi người.

Dĩ nhiên một nhóm VĐV sẽ có ưu thế hơn phần còn lại nhưng tôi cho rằng mùa giải năm nay sẽ có nhiều hơn ba cây vợt đủ khả năng thắng giải.”

Mặc dù coi mọi đấu thủ như nhau nhưng Nadal vẫn dành một cái nhìn đặc biệt với Andy Murray, cây vợt đã có sự khởi đầu mùa giải mới khá ấn tượng với ngôi vô địch Doha 2009 và tin rằng cây vợt Vương quốc Anh này có thể duy trì được phong độ tốt hiện nay để giành danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp.

“Anh ấy đang có phong độ tốt và rất tự tin. Khi mà bạn chiến thắng tại Cincinnati, chiến thắng tại Madrid và khi bạn thắng giải Doha trước Roger Federer, Andy Roddick, bạn đã sẵn sàng để đăng quang tại một Grand Slam.” Cây vợt số một thế giới nhận định về cơ hội của Andy Murray tại Australian Open năm nay.

Tại vòng một, Nadal sẽ gặp cây vợt hạng 75 thế giới người Bỉ Christophe Rochus. Đây là lần đầu tiên hai cây vợt này đụng độ nhau tại một giải đấu thuộc hệ thống ATP và Grand Slam. Mặc dù chỉ cao 1,70m song Rochus có lối chơi bao sân nhờ khả năng di chuyển rộng. Và Nadal nhận định để vượt qua đối thủ này anh cần phải chơi với nhịp độ cao hơn Rochus để khai thác điểm yếu về tuổi tác của cây vợt đã bước sang tuổi 31 này.

Hoàng Nguyên
Theo Australianopen.com

MỚI - NÓNG