Nadal tự trách vì sa sút phong độ

Nadal tham dự sự kiện quảng cáo trước thềm US Open. Ảnh: AP
Nadal tham dự sự kiện quảng cáo trước thềm US Open. Ảnh: AP
TP - Trước thềm US Open, cây vợt người Tây Ban Nha lên tiếng cho rằng anh cần tự trách bản thân hơn là đổ lỗi cho đội ngũ huấn luyện về sự sa sút thê thảm trong thời gian qua.

Trong sự nghiệp thi đấu lừng lẫy của mình, Nadal đã có 14 danh hiệu Grand Slam và tất cả có được là trong quá trình thi đấu dưới sự huấn luyện của người chú. Bởi vậy, việc trải qua vài tháng khó khăn trong sự nghiệp không làm anh thay đổi sự trung thành với chú Toni Nadal.

“Tôi có một sự nghiệp rực rỡ với đội ngũ mà tôi đang làm việc hiện nay, đội ngũ đã đi cùng tôi từ những ngày đầu tiên. Vì thế tôi cho rằng việc tôi thi đấu không tốt không phải lỗi của đội ngũ huấn luyện mà là do bản thân tôi. Điều duy nhất cần thay đổi chính là tôi”, Nadal nói đồng thời cho biết anh sẽ cố gắng chơi tích cực hơn, bản lĩnh và tự tin hơn.

Cây vợt người Tây Ban Nha khẳng định anh đang dần lấy lại phong độ, mặc cho điều đó chưa được thể hiện nhiều qua những kết quả thi đấu gần đây. Tại US Open sẽ khởi tranh vào thứ 2 tới, Nadal chỉ được xếp vị trí hạt giống số 8. Năm ngoái anh không thể bảo vệ ngôi vương do chấn thương cổ tay phải và sau đó phải phẫu thuật. Lần gần nhất dự giải đấu, anh đã đăng quang ngôi vô địch.

Hồi tháng 6, chuỗi chiến thắng ấn tượng tại French Open với 5 danh hiệu liên tiếp của Nadal đã chấm dứt bởi thất bại ở vòng tứ kết trước Novak Djokovic, sau đó bị thua sốc ngay vòng 2 Wimbledon bởi tay vợt hạng 102 thế giới vượt qua vòng loại Dustin Brown.

Trong quá trình chuẩn bị cho US Open, cây vợt 29 tuổi này không vượt qua nổi vòng tứ kết hai giải đấu trên mặt sân cứng. Dẫu vậy, Nadal tin rằng anh đã tìm thấy nền tảng cho những thành công lớn, không chỉ ở giải US Open trước mắt mà cả sau này.

“Tôi đang cảm thấy sung mãn. Đó là điều quan trọng bởi nó cho tôi niềm tin về thể lực của mình. Nếu tôi khoẻ mạnh và có cơ hội, tôi tin rằng tôi có thể tiếp tục thi đấu tốt trong vài năm tới và có cơ hội chinh phục những danh hiệu lớn”, Nadal phát biểu khi tham dự sự kiện quảng cáo của nhãn hiệu Tommy Hilfiger mà anh tham gia vai trò là người mẫu đồ lót nam.

US Open: Djokovic, Serena là hạt giống số 1

Theo công bố của BTC US Open, hai tay vợt số một của từng nội dung hiện nay là Novak Djokovic và Serena Williams đều được xếp hạt giống số 1. Trong danh sách nội dung đơn nam, Roger Federer xếp thứ hai, theo sau là Andy Murray. Rafa Nadal, một trong hai tay vợt từng giành cả bốn Grand Slam khác nhau chỉ xếp thứ tám, còn ĐKVĐ Marin Cilic xếp thứ chín. Trong danh sách đơn nữ, Simona Halep, người chưa bao giờ vào đến tứ kết Mỹ mở rộng, thể hiện sự tiến bộ vượt bậc khi xếp hạt giống số hai, còn Maria Sharapova được xếp số ba. Giải Mỹ mở rộng sẽ diễn ra từ ngày 31/8 đến 13/9.      

H.M

MỚI - NÓNG