Nadal và món nợ tuổi teen

Nadal và món nợ tuổi teen
TP - Trước trận bán kết Rafael Nadal với Richard Gasquet, Youtube đăng một video về trận đấu kịch tính giữa hai người tại giải U14 ở Pháp mà người thua cuộc là Nadal.

> Tàu tốc hành “trật bánh” ở vòng bốn US Open
> Rơi rụng hạt giống

Nadal đang thể hiện phong độ rất cao. ảnh: AP
Nadal đang thể hiện phong độ rất cao. ảnh: AP.

“Khi tôi 13, tôi đánh bại cậu ấy, đã rất lâu rồi”, Gasquet trả lời khi được nhắc về trận đó. Còn Nadal mủm mỉm và nói: “Vâng, tôi nhớ. Tôi đã thua 6-4 ở set thứ ba”. Tuy nhiên, sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp lại là câu chuyện hoàn toàn khác, Nadal thắng tất cả 10 lần đụng độ với Gasquet trước thềm trận bán kết US Open vào ngày mai.

Với những gì đang thể hiện, thật khó để Gasquet đánh bại được Nadal như anh từng làm khi còn tuổi teen và một thất bại nữa là điều giới chuyên môn dự đoán. Nadal đang thể hiện phong độ đỉnh cao bằng chiếc vé vào bán kết sau khi chỉ mất 1 giờ 40 phút để hạ hạt giống số 19 Tommy Robredo 6-0, 6-2, 6-2.

Hôm nay sẽ diễn ra hai trận bán kết nữ, hạt giống số 1 Serena Williams gặp hạt giống số 5 Li Na, còn hạt giống số 2 Victoria Azarenka gặp tay vợt xếp hạng 83 thế giới Flavia Pennetta.

Sinh sau Nadal 15 ngày (cùng tháng 6/1986), hạt giống số 8 Gasquet không có thành tích như đối thủ. Gasquet vất vả 5 set trong hai trận liên tiếp: trước hạt giống số 10 Milos Raonic ở vòng bốn và hạt giống số 4 David Ferrer tại tứ kết. Trận thắng thứ 2 trong lần thứ 10 gặp Ferrer giúp Gasquet lần đầu tiên có mặt tại bán kết giải đấu lớn trong 6 năm qua.

Ngược lại, không tính năm 2012 vắng mặt tại New York vì phải nghỉ thi đấu 7 tháng dưỡng thương đầu gối trái, đây là lần thứ 5 liên tiếp Naldal có mặt tại bán kết US Open. Trong hai giải Grand Slam kể từ ngày trở lại là French Open và Wimbledon, Nadal thi đấu với chiếc băng đầu gối trái, nhưng tại US Open này thi không.

Chấn thương đã bình phục và giúp anh băng băng về đích. Song khi được hỏi về khả năng đánh bại Djokovic nếu gặp nhau tại chung kết vào thứ hai tới, Nadal trả lời: “Nếu tôi không thi đấu quyết tâm trong trận với Richard, tôi sẽ xem trận chung kết qua TV”.

Sáng nay, hai trận tứ kết nam khác sẽ diễn ra, đầu tiên là hạt giống số 3 Andy Murray gặp hạt giống số 9 Stanislas Wawrinka, sau đó hạt giống số 1 Novak Djokovic gặp hạt giống số 21 Mikhail Youzhny.

Giới chuyên môn đang chờ trận bán kết giữa hai đối thủ đầy duyên nợ Murray và Djokovic. Murray đang cố bảo vệ chức vô địch sau khi đánh bại Djokovic tại New York 12 tháng trước và anh cũng vượt qua chính đối thủ tại Wimbledon cách đây chưa lâu để giành Grand Slam thứ hai trong sự nghiệp. Còn Djokovic đã có 6 danh hiệu Grand Slam, trong đó có US Open 2011.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG