Nam Định cầm chân Thanh Hóa trong trận cầu có 2 thẻ đỏ

Ảnh: Vnexpress
Ảnh: Vnexpress
TPO - Thi đấu thiếu người, Thanh Hoá để cho đội đứng áp chót BXH là Nam Định cầm hòa 2-2 ngay trên sân nhà tại vòng 22 Nuti Cafe V.League 1 chiều 16/9.

CLB Thanh Hóa đang đạt phong độ cao sau giai đoạn nghỉ. Đội bóng do HLV Đức Thắng dẫn dắt liên tiếp có hai chiến thắng (một tại Cúp QG), ghi đến 7 bàn và chưa để thủng lưới, ghi tên mình vào trận chung kết Cúp QG, đồng thời giữ vị trí thứ 3 trên BXH.

Tiếp đón đội bóng đứng áp chót Nam Định vào chiều nay, đôi bóng xứ Thanh tràn lên tấn công phủ đầu đối thủ ngay từ tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, họ lại sớm bị thủng lưới ngay từ phút 3. 

Từ cú đánh đầu tưởng chừng không mấy nguy hiểm của Diogo Junior, thủ thành Bửu Ngọc bắt không  dính bóng, tạo điều kiện để Mạnh Cường băng vào dễ dàng đánh đầu vào lưới trống, giúp Nam Định vươn lên dẫn trước 1-0. 

Bàn thua sớm khiến chủ nhà Thanh Hóa càng dâng cao đội hình tấn công mãnh liệt. Phút 38, Rimario tung cú dứt điểm từ xa, nhưng bị thủ môn Quốc Thiện Esele cản phá. Bóng bật ra, Đình Tùng chớp cơ hội băng vào đá bồi, gỡ hòa 1-1.

Tâm điểm chú ý của trận đấu dồn cả vào hiệp 2 sau tình huống Rimario dứt điểm dũng mạnh nâng tỷ số lên 2-1 cho Thanh Hoá phút 87. Điều đáng nói là tiền đạo người Jamaica ăn mừng quá khích và ngay lập tức bị truất quyền thi đấu sau khi nhận thẻ vàng thứ 2.

Chơi thiếu người, Thanh Hoá nhận thêm bàn thua ở phút 90+1, sau pha lập công gỡ hoà 2-2 của cầu thủ vào sân thay người Phạm Văn Thuận bên phía Nam Định. Chưa dừng lại ở đó, ở những giây cuối cùng, đội bóng xứ Thanh chỉ còn 9 người trên sân sau khi Đình Đồng phạm lỗi thô bạo với Văn Thuận và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Hoà 2-2 ngay trên sân nhà, Thanh Hóa vẫn đứng thứ 4 với 34 điểm. Trong khi đó, với 1 điểm có được, Nam Định có 19 điểm, hơn đội cuối bảng XSKT Cần Thơ 2 điểm và có cơ hội lớn để thoát tấm vé xuống hạng trực tiếp.

Cũng ở loạt trận hôm nay, HAGL đã để thua 3-5 trước CLB TP.HCM trên sân Thống Nhất.

MỚI - NÓNG