Nam Định lên ngôi

Nam Định lên ngôi
TP - Nam Định đã đòi lại món nợ thua B.Bình Dương ở vòng bảng bằng chiến thắng luân lưu 5-4 sau khi hòa 1-1 trong giờ đấu chính trận chung kết trên sân Gò Đậu.

> Bình Dương và Nam Định vào chung kết

Các cầu thủ U21 Nam Định ăn mừng ngôi vô địch. Ảnh: Tường Vũ
Các cầu thủ U21 Nam Định ăn mừng ngôi vô địch. Ảnh: Tường Vũ.
 

Ở vòng bảng, Nam Định thua chủ nhà B.Bình Dương 1-2 và chỉ may mắn giành được vé vào bán kết nhờ hơn hai đội ĐTLA và V&V United về hiệu số phụ. Tuy nhiên vào bán kết, thầy trò HLV Nguyễn Ngọc Hảo đã thi đấu tưng bừng, xuất sắc hạ bệ nhà vô địch Đồng Nai với chiến thắng ấn tượng 3-0.

Trong lúc đó, chủ nhà Becamex Bình Dương (BD) đã xuất sắc tiến vào trận đấu cuối cùng của giải khi thắng SLNA 4-2 trong loạt sút luân lưu và tính luôn 3 trận vòng bảng, BD toàn thắng.

Trận chung kết cũng là cơ hội để nhiều cầu thủ trẻ cố gắng thể hiện với hy vọng sẽ lọt vào mắt xanh của HLV tuyển U23 Việt Nam Falko Goetz đến dự khán trên khán đài.

Trong lần tái ngộ này, áp lực phải thắng để lần đầu tiên giành chiếc Cúp U21 Quốc gia (lần trước năm 2009 để thua trên sân nhà trước U21 Đà Nẵng) đã khiến B.Bình Dương không giành được thế áp đảo trước Nam Định như đã từng làm ở vòng bảng.

Ở hiệp đầu, trời mưa như trút nước xuống sân Gò Đậu và 2 đội đã phải chơi thủy chiến. Phút 21, Hoàng Ngọc Hùng (7, BD) phá bẫy việt vị của hàng thủ Nam Định đưa bóng vào lưới, 1-0 cho Bình Dương.

Nam Định sau đó đã từ bỏ lối đá phòng thủ phản công khi trời hết mưa trong hiệp 2. Phút 60, trung vệ Lâm Anh Quang (20) đã dâng lên trong một pha phạt góc và anh đã đánh đầu vào góc cao gỡ hòa 1-1 cho đội bóng thành Nam. Dù thế trận sau đó đã nghiêng về phía Bình Dương nhưng tỷ số hòa 1-1 vẫn không thay đổi.

Bước vào cuộc đấu may rủi trên chấm phạt 11m, Nam Định đã thắng với tỷ số 5-4 giành chức vô địch lần thứ hai của giải, sau lần đầu ở Pleiku năm 2004.

Sau thất bại nặng nề của đội 1 (2 năm rơi 2 hạng, đi thẳng xuống hạng Nhì), bóng đá thành Nam đã có thành tích của đội U21 để xoa dịu và “làm lại”. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp bên đường pitch của trưởng đoàn Nguyễn Ngọc Hảo, U21 Nam Định khá “quái” và đã thành công.

Đội hình tiêu biểu VCK U21

Thủ môn Dư Văn Bé (Bình Dương) - Bùi Xuân Hiếu (HAGL), Nguyễn Tấn Công (Bình Dương), Lâm Anh Quang (Nam Định), Quế Ngọc Mạnh (SLNA) - Lê Thế Cường (SLNA), Hoàng Nhật Nam (Nam Định), Vũ Minh Hoàng (Bình Dương), Nguyễn Thế Hưng (Đồng Nai) - Trịnh Hoài Nam (Bình Dương), Nguyễn Hữu Định (Nam Định).

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG