Năm hạn đối với các cầu thủ tuổi Dậu của bóng đá Việt Nam

TPO - Bóng đá Việt Nam có không ít nhưng cầu thủ sinh năm 1993 (tuổi Dậu). Lứa cầu thủ này có không ít cái tên đã gây dựng được sự nghiệp và trở thành ngôi sao của bóng đá nước nhà. Thế nhưng năm Đinh Dậu dường như là một năm tuổi không mấy may mắn đối với phần lớn những cầu thủ cầm tinh con Gà.

Xuống hạng cùng CLB

Từng là thành viên của đội tuyển U23 Việt Nam vào năm 2015 dưới triều đại của HLV Toshiya Miura nhưng năm Đinh Dậu là một năm đáng quên trong sự nghiệp của bộ đôi trung vệ Nam Anh và Hoàng Lâm. Trong năm tuổi của mình, cả hai đều đã thi đấu dưới phong độ khiến cho CLB của mình là Long An trở thành đội bóng bị thủng lưới nhiều nhất ở V-League 2017 (66 bàn) và phải chia tay giải đấu số 1 của bóng đá Việt Nam để xuống chơi ở giải hạng Nhất 2018.

Rắc rối ngoài sân cỏ

Đó là trường hợp của thủ môn Việt kiều Đặng Văn Lâm. Được coi là sự lựa chọn số 1 cho vị trí người gác đền của ĐT Việt Nam với màn trình diễn xuất sắc trong trận đấu với ĐT Jordan tại vòng loại Asian Cup 2019, thế nhưng sau đó Văn Lâm lại dính vào vụ lùm xùm với Lê Sỹ Mạnh dẫn tới việc bị trợ lý này của đội bóng đất Cảng hành hung. Hệ quả là thủ thành này bị chấn thương và mất luôn vị trí ở CLB Hải Phòng cũng như ĐT Việt Nam.

Vô duyên với ĐTQG

Từng là sự lựa chọn số 1 cho hành lang cánh trái dưới thời HLV Miura ở mọi cấp độ đội tuyển và được HLV tạm quyền Mai Đức Chung điền tên vào danh sách triệu tập để chuẩn bị cho trận đấu với Campuchia tại vòng loại Asian Cup 2019, thế nhưng Võ Huy Toàn lại bỏ lỡ cơ hội này do chấn thương lật cổ chân.

Sự vô duyên với ĐTQG trong năm qua còn thể hiện rõ hơn đối với Hùng Dũng, Ngọc Hải và Mạnh Hùng. Người thứ nhất là một trong những cầu thủ hiếm hoi chơi trọn vẹn cả 26 trận trong màu áo CLB Hà Nội ở mùa giải 2017 và là một mắt xích cực kỳ quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của HLV Chu Đình Nghiêm.

Hai người sau là những hậu vệ quan trọng góp công lớn giúp đội bóng xứ Nghệ giành Cúp quốc gia 2017.Cả 3 dù đều có phong độ tốt trong năm Đinh Dậu nhưng đều không được cả HLV Park Hang Seo cũng như trước đó là HLV tạm quyền Chu Đình Nghiêm đoái hoài đến trong các lần tập trung ĐTQG.

Một số cầu thủ khác cầm tinh con Gà như Thanh Hiền (Quảng Ninh), Thành Tín (Sài Gòn)…cũng đã trải qua một năm tuổi không mấy thành công khi ít được ra sân trong màu áo CLB của mình.

Chúng ta cùng hy vọng năm cũ Đinh Dậu sẽ qua đi và mang theo những vận hạn của các cầu thủ tuổi Dậu. Để rồi cùng đón một năm mới Mậu Tuất với nhiều niềm vui và thành công hơn cho những cầu thủ tuổi Dậu của bóng đá Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.