Năm ngày trước đại chiến Malaysia, tuyển Việt Nam vắng 1/3 quân số

TPO - Ở buổi tập chiều nay (5/10), tuyển Việt Nam tập luyện chỉ với 17 cầu thủ, trong khi danh sách của đội là 25 người. 8 cầu thủ vắng mặt với nhiều lý do khác nhau.
Năm ngày trước đại chiến Malaysia, tuyển Việt Nam vắng 1/3 quân số ảnh 1

Tuyển Việt Nam có buổi tập đầu tiên sau khi HLV Park Hang Seo chốt danh sách 25 tuyển thủ tham dự trận đấu với Malaysia và Indonesia.

Năm ngày trước đại chiến Malaysia, tuyển Việt Nam vắng 1/3 quân số ảnh 2

Trong buổi tập chiều nay, quân số của đội tuyển Việt Nam là 17 người.

Năm ngày trước đại chiến Malaysia, tuyển Việt Nam vắng 1/3 quân số ảnh 3
Năm ngày trước đại chiến Malaysia, tuyển Việt Nam vắng 1/3 quân số ảnh 4  Đặng Văn Lâm xuất hiện sau khi được về nước hội quân sớm hơn vài ngày.
Năm ngày trước đại chiến Malaysia, tuyển Việt Nam vắng 1/3 quân số ảnh 5

6 cầu thủ thuộc biên chế CLB Hà Nội chưa thể tập cùng đội tuyển.

Năm ngày trước đại chiến Malaysia, tuyển Việt Nam vắng 1/3 quân số ảnh 6

2 cầu thủ đang thi đấu tại Châu Âu là Công Phượng và Văn Hậu chưa thể về hội quân.

Năm ngày trước đại chiến Malaysia, tuyển Việt Nam vắng 1/3 quân số ảnh 7

Ngày 8/10, Công Phượng và Văn Hậu mới trở về theo lịch FIFA day.

Năm ngày trước đại chiến Malaysia, tuyển Việt Nam vắng 1/3 quân số ảnh 8

Tuy thiếu người trầm trọng nhưng cường độ tập luyện cao.

Năm ngày trước đại chiến Malaysia, tuyển Việt Nam vắng 1/3 quân số ảnh 9
Năm ngày trước đại chiến Malaysia, tuyển Việt Nam vắng 1/3 quân số ảnh 10
Năm ngày trước đại chiến Malaysia, tuyển Việt Nam vắng 1/3 quân số ảnh 11
 

Tuyển Việt Nam gặp Malaysia trên sân Mỹ Đình vào ngày 10/10 và chuyến làm khách trên sân của Indonesia vào ngày 15/10.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.