Năm nữ cầu thủ bị sét đánh trên sân bóng, 2 người tử vong

Ảnh minh hoạ: Reuters
Ảnh minh hoạ: Reuters
TPO - Một trận bóng đá nữ ở Mexico đã kết thúc trong bi kịch khi 2 nữ cầu thủ không may tử vong vì sét đánh.

Theo RT, trận bóng diễn ra tại Tlahuac (Mexico) hôm thứ Hai (27/7) và bị gián đoạn do mưa lớn sau giờ giải lao.

Các cầu thủ lập tức được lệnh rời sân, nhưng 5 cầu thủ đã quay lại lấy bóng.

Không may, sét bất ngờ giáng xuống ngay sau khi các cầu thủ bước lên sân cỏ.

Năm nữ cầu thủ lập tức được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Hai người trong số đó đã tử vong. Ba người còn lại bị bỏng cấp độ 2, và hiện đang trong tình trạng ổn định.

Giải bóng đá nữ Mexico vừa được nối lại sau thời gian dài bị hoãn vì COVID-19. Các trận đấu tứ kết đã được tổ chức trên toàn quốc.

Trước đó không lâu, một sự cố tương tự đã xảy ra ở Nga khi thủ môn trẻ tuổi Anton Zaborovsky của CLB FC Znamya Truda bị sét đánh trúng trên sân tập và phải nằm viện 2 tuần.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.