Giải bóng chuyền quốc tế TPHCM Cúp Sting 2007, trận ĐTVN gặp ĐT Thái Lan tối nay (8/11):

'Nắn gân' nhau trước thềm SEA Games

'Nắn gân' nhau trước thềm SEA Games
TP - Giải bóng chuyền quốc tế TPHCM tranh Cúp Sting 2007 được coi là giải “Tiền SEA Games 24” đã đi được nửa chặng đường.
'Nắn gân' nhau trước thềm SEA Games ảnh 1
Đội tuyển Việt Nam chắc sẽ gặp không ít khó khăn khi gặp Thái Lan

Các đối thủ đã lộ diện khi 2 ĐTQG Sri Lanka và Philippines tỏ ra dưới cơ so với mặt bằng bóng chuyền Việt Nam khi thua khá dễ trước 2 ĐTQG Thái Lan, Việt Nam.

Giải ghi nhận sự khởi sắc của chủ nhà Thép Việt TPHCM dưới sự dẫn dắt của HLV trẻ người Thái Lan Aphisak khi họ vượt qua ĐT Philippines và cầm cự khá ngoan cường trước 2 ĐT mạnh là Việt Nam và Thái Lan.

Đây là dấu hiệu tốt cho bóng chuyền TPHCM khi trong một thời gian dài tụt dốc thảm hại.

ĐT Thái Lan đã tỏ rõ sức mạnh của họ trong các trận đầu ra quân dù họ chưa tung hết sức lực ở các trận đấu này.

Quan sát cách chơi cũng như uy lực tấn công của họ thì có thể thấy rằng ĐT Thái Lan trên cơ ĐT Việt Nam một bậc. Vấn đề là họ sẽ chơi thế nào khi gặp ĐT Việt Nam.

Người Thái sẽ “giấu bài” hoặc dùng chiến thuật thích ứng để ĐTVN bộc lộ hết ưu khuyết hoặc sẽ chơi “bài ngửa” tung hết lực lượng để giành chiến thắng vẫn còn là dấu hỏi.

Vì vậy, giải chỉ còn trông chờ vào cuộc thư hùng giữa 2 đội tuyển Việt Nam và Thái Lan vào tối nay (8/11) và khả năng 2 đội sẽ gặp lại nhau trong trận chung kết vào tối 11/8.

Đây không những là các trận đấu đỉnh cao của giải thu hút sự quan tâm của giới hâm mộ mà còn là sự đấu trí của 2 HLV và đấu tâm lý giữa các cầu thủ sẽ là đối thủ chính của nhau tại SEA Games 24 sắp tới. 

MỚI - NÓNG