Nạn nhân không yêu cầu Huy Hoàng đền bù

Nạn nhân không yêu cầu Huy Hoàng đền bù
TP - Lúc 14h20 phút, ngày 12-9, vợ chồng cựu tuyển thủ Huy Hoàng cùng 2 người của CLB SLNA đã đến gia đình riêng của chị Lê Thị Hằng (phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) để thăm hỏi, giải quyết hai bên về vụ tai nạn mà Huy Hoàng gây ra hôm 7-9.

> Người bảo lãnh Huy Hoàng nói gì?
> Điều tra thêm lỗi của Huy Hoàng

Chị Lê Thị Hằng - nạn nhân trong vụ gây tai nạn của Huy Hoàng
Chị Lê Thị Hằng - nạn nhân trong vụ gây tai nạn của Huy Hoàng .

Trao đổi với Tiền Phong, chị Lê Thị Hằng- nạn nhân trong vụ tai nạn mà Huy Hoàng gây ra cho biết: “Khi đến nhà, Huy Hoàng đã xin lỗi tôi và gia đình vì đã không đến thăm cũng như không điện thoại để thăm hỏi tôi trong thời gian tôi điều trị”.

“Phía gia đình Huy Hoàng và đại diện CLB SLNA cũng xin được thanh toán tiền viện phí, chi phí hư hỏng xe của tôi, và hỏi tôi và gia đình có yêu cầu đền bù hay yêu cầu gì không. Gia đình chúng tôi có quan điểm là không yêu cầu đền bù, không khiếu nại, kiện tụng gì cả.

Tuy nhiên, gia đình Huy Hoàng và đại diện CLB Sông Lam Nghệ An cũng có để lại quà cho tôi bồi dưỡng sức khỏe.

Tối 12-9, Thượng tá Trịnh Đăng Vinh- Phó trưởng Công an TP Thanh Hóa cho biết: “Vì đang còn làm rõ một số vấn đề trong vi phạm giao thông của Huy Hoàng nên chúng tôi chưa triệu tập và đưa ra hình thức xử phạt với Huy Hoàng. Chiều nay, Huy Hoàng và nạn nhân Lê Thị Hằng đã gặp gỡ để thỏa thuận dân sự, giải quyết các thủ tục cần thiết tại cơ quan công an để chị Hằng đưa xe của mình về”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.