Nâng cấp Arsenal, HLV Wenger ngắm toàn 'hàng khủng'

HLV Wenger hướng tới một mùa hè bạo chi.
HLV Wenger hướng tới một mùa hè bạo chi.
TPO - Arsene Wenger vừa lộ kế hoạch chuyển nhượng của Arsenal trong mùa hè 2014. Theo đó, HLV này muốn có thêm một hậu vệ phải, một tiền vệ trung tâm và một tiền đạo mũi nhọn. Tất cả đều thuộc "hàng khủng”.

Bỏ lại thương vụ đầy tai tiếng mang tên Kim Kallstrom, HLV Arsene Wenger hứa hẹn sẽ mang tới cho CĐV Arsenal một kỳ chuyển nhượng mùa hè 2014 thực sự chất lượng. Ông vừa hé lộ kế hoạch tuyển mộ nhân sự, bao gồm bổ sung thêm một hậu vệ phải, một tiền vệ trung tâm và một tiền đạo mũi nhọn. Những mục tiêu mà “Giáo sư” nhắm tới đều thuộc diện "chất lượng cao".

Ở vị trí tiền đạo mũi nhọn, HLV Wenger muốn có Diego Costa (Atletico Madrid) hoặc Edin Dzeko (Man City). Trong trường hợp thất bại với hai mục tiêu này, nhà cầm quân người Pháp sẽ chuyển qua phương án Mario Madzukic. Tiền đạo người Croatia hiện có bất đồng với HLV Pep Guardiola và đã để ngỏ khả năng rời Bayern Munich. Trên thị trường chuyển nhượng, Madzukic được định giá vào khoảng 20 triệu bảng.

Ở vị trí hậu vệ phải, Wenger đã đưa Lukasz Piszczek của Dortmund vào tầm ngắm. Piszczek năm nay 28 tuổi, đã có 3,5 mùa khoác áo Dortmund và được đánh giá là một trong những hậu vệ phải hay nhất thế giới hiện nay. Giá của anh vào khoảng 15 triệu bảng.

Nếu chiêu mộ thành công tuyển thủ người Ba Lan, HLV Wenger sẽ chẳng còn phải bận tâm với viễn cảnh Bacary Sagna rời CLB.

Trong khi đó, vị trí tiền vệ trung tâm sẽ là nơi mà HLV Wenger dồn nhiều tâm trí nhất. Ông vẫn chưa thể tìm ra một mục tiêu ưng ý. Trước đó, tờ Daily Mail (Anh) đưa tin, “Giáo sư” đã cử người theo dõi Xabi Alonso (Real Madrid), Daniele de Rossi (AS Roma), Nigel de Jong (AC Milan) và Toni Kroos (Bayern Munich)… Nhưng tất cả đều không dễ để thành công.

Ngoài mục tiêu đưa về thêm một hậu vệ phải, một tiền vệ trung tâm và một tiền đạo mũi nhọn, HLV Wenger cũng để ngỏ khả năng trở lại thương vụ Julian Draxler một lần nữa. Tháng 1 vừa qua, có những lúc tưởng như Arsenal đã có tiền vệ trẻ người Đức khi chấp nhận chi ra 37 triệu bảng. Tuy nhiên, rốt cục mọi thứ vẫn chưa thể đi đến đích.

Cách đây hơn 1 tuần, HLV Wenger đã cơ bản đồng ý ký vào bản hợp đồng gia hạn thêm 3 năm với Arsenal, với mức lương 8 triệu bảng/mùa. Tương lai đảm bảo chính là nền tảng để ông tiếp tục xây dựng và làm mới đoàn Pháo thủ London, từ đó có thể giúp đội bóng trở lại với vị thế thống trị ngày nào. Arsenal hiện vẫn dẫn đầu tại Premier League.

MỚI - NÓNG