Nâng tầm việt dã

Nâng tầm việt dã
TPO - Giải Việt dã và bán marathon toàn quốc giải báo Tiền Phong lần thứ 50- được tổ chức tại Nha Trang (Khánh Hòa) sáng 22/3, đã thành công tốt đẹp.

Lễ khai mạc được tổ chức trước Quảng trường Hai Tháng Tư trên đại lộ Trần Phú. Đồng chí Lê Xuân Thân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã phát biểu chào mừng các vận động viên về Nha trang dự giải.

Tiếp đó, Tổng Biên tập báo Tiền Phong Đoàn Công Huynh - Trưởng ban tổ chức giải, đọc lời khai mạc, hoan nghênh các vận động viên, HLV, trọng tài về dự giải và cảm ơn các đơn vị đã tham gia tổ chức giải việt dã lần này tại thành phố biển miền Trung.

Nâng tầm việt dã ảnh 1
Tổng biên tập báo Tiền Phong Đoàn Công Huynh (thứ hai từ trái sang) - Trưởng ban tổ chức giải, tặng hoa vận động viên các đoàn.

Nâng tầm việt dã ảnh 2

Nâng tầm việt dã ảnh 3 Nâng tầm việt dã ảnh 4

Anh Phan Văn Mãi, ông Lê Xuân Thân, ông Lê Hồng Phổ với các vận động viên

Sau 50 năm kiên trì xây dựng theo đường lối TDTT của Đảng, phong trào việt dã đã có lúc trải qua những giai đoạn vô cùng khó khăn, phải chạy dưới “mưa bom bão đạn”. Đến nay, chạy việt dã đã được phát triển rộng khắp.

Từ phong trào “Vai trăm cân, chân vạn dặm” trong kháng chiến cứu nước đến những thành tích thể thao đỉnh cao trong giai đoạn đất nước đã thống nhất đều có những đóng góp của phong trào Việt dã do báo Tiền Phong tổ chức.

Trong bài phát biểu, đại diện cho nhà tài trợ, Giám đốc điều hành hãng hàng không Indochina Airlines, ông Lê Hồng Phổ bày tỏ vinh dự được làm nhà tài trợ chính cho Việt dã và bán marathon giải báo Tiền phong giai đoạn từ năm 2009 trở đi và thể hiện quyết tâm cùng báo Tiền phong và Liên đoàn Điền kinh Việt Nam nâng cấp giải đấu này lên một tầm cao mới.

Sau lễ khai mạc, Tổng biên tập báo Tiền Phong Đoàn Công Huynh đã phát lệnh xuất phát cho cự ly thi đấu đầu tiên. Các vận động viên chính thức bước vào cuộc so tài.

Việt dã lần thứ 50 được tổ chức tại thành phố Nha Trang đúng vào dịp Tháng Thanh Niên do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động nên thu hút sự quan tâm của khán giả, đa số là giới trẻ.

Học sinh, sinh viên các trường phổ thông và đại học tại Nha Trang đến xem khá đông và tỏ ra rất am hiểu về thể thao, không ngừng cổ vũ cho các vận động viên. Nhiều khách du lịch quốc tế cũng thích thú theo dõi cuộc đua.

Với sự chuẩn bị chu đáo, tích cực, Việt dã toàn quốc và bán marathon giải báo Tiền Phong lần thứ 50 đã thực sự trở thành ngày hội của người dân Nha Trang.

Người dân Nha Trang rất háo hức khi được chứng kiến cuộc so tài quyết liệt của những vận động viên hàng đầu quốc gia.

Nâng tầm việt dã ảnh 5
Nỗ lực trên đường đua

Hấp dẫn về chuyên môn 

Cự ly nam 10km xuất phát đầu tiên. Vòng đầu tiên, đường Trần Phú đoạn từ Phan Chu Trinh đến Tuệ Tĩnh, các vận động viên bám sát nhau. Nhưng bắt đầu vòng thứ hai đã có sự tách tốp. Vẫn là những gương mặt sáng giá của Khánh Hòa, Thanh Hóa, Quân Đội, Hà Nội, TPHCM dẫn đầu.

Đến kilômét cuối cùng, Nguyễn Đăng Đức Bảo, với sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả nhà, đã băng băng về đích, bất chấp sự đeo bám của Nguyễn Văn Sỹ (Thanh Hóa) và Phùng Mạnh Dũng (Quân Đội). Đức Bảo đã bảo vệ thành công tấm huy chương vàng giành được năm ngoái. Đây cũng là lần vô địch thứ năm của chàng trai Nha Trang này.

Bảo vệ thành công chức vô địch lần này, Nguyễn Đăng Đức Bảo trở thành hiện tượng của giải việt dã, sau tên tuổi các thế hệ đàn anh như Bùi Lương, Hoàng Minh Phước, Nguyễn Văn Thuyết, Lưu Văn Hùng… 

Ở cự ly tuyển nữ 5km, mọi cặp mắt đổ dồn về hai nữ đấu thủ đến từ Thái Bình: Bùi Thị Hiền và Nguyễn Thị Hương. Đây là những tên tuổi đã khẳng định mình trong phong trào việt dã.

Nhưng thật bất ngờ, một gương mặt mới là Lê Thị Hằng của Thanh Hóa lại vượt lên ở đoạn đường cuối cùng để lần đầu tiên lên ngôi vô địch cự ly này.

Nâng tầm việt dã ảnh 6
Bền bỉ

Đặc biệt ở cự ly bán marathon, các vận động viên, nhất là vận động viên nữ, phải tiêu tốn nhiều sức lực dưới nắng biển miền Trung. Tương tự như Đức Bảo, Nguyễn Vinh Thiên của chủ nhà Khánh Hòa luôn được khán giả nhà cổ vũ và đã về đích đầu tiên.

Thiên đã chứng tỏ được mình ở cự ly dài hơn vì trước đó anh cũng từng thi đấu cự ly 10km nhưng không thể nào thoát ra khỏi hai chiếc bóng của đồng đội là Đức Bảo và Ngọc Hoàng.

Ở cự ly bán marathon nữ, cô gái bé nhỏ Phạm Thị Hiên của Thái Bình vẫn chứng tỏ được sở trường ở cự ly này của mình với ngôi vô địch. Hai gương mặt trẻ là Nguyễn Thị Thanh Phúc (Đà Nẵng) và Nguyễn Thị Mỹ Liên (Gia Lai) đã dẫn đầu phần lớn đường đua, nhưng do thiếu kinh nghiệm trong việc phân phối sức nên cuối cùng đã để Phạm thị Hiên vượt lên ở chặng đường cuối.

Ở giải toàn đoàn, do thi đấu đồng đều ở các tuyến, đặc biệt là ở cự ly tuyển nam và nữ trẻ, Khánh Hòa đã bảo vệ được chức vô địch. Đây là lần thứ năm liên tiếp, Khánh Hòa giành được danh hiệu này, tiếp tục giữ kỷ lục Việt dã với 15 lần vô địch.

Những hy vọng tương lai 

Tại lễ tổng kết và trao thưởng cùng ngày ở khách san Hải Âu (Nha Trang), Tổng biên tập báo Tiền Phong Đoàn Công Huynh đánh giá cao sự nỗ lực thi đấu hết mình, trung thực, cao thượng của các vận động viên cũng như công tác tổ chức của địa phương để Việt dã và bán marathon toàn quốc giải báo Tiền phong lần thứ 50 - 2009 thành công tốt đẹp.

Nâng tầm việt dã ảnh 7
Về đích

Với lần đầu tiên tổ chức nội dung bán marathon thành công ngoài mong đợi, ông Huynh bày tỏ hy vọng Việt dã toàn quốc giải báo Tiền phong sẽ tiếp tục phát triển, trở thành một giải đấu có uy tín cả trong và ngoài nước với chất lượng thi đấu ngày càng cao.

Trong báo cáo tổng kết chuyên môn của Ban tổ chức, ông Nguyễn Mạnh Hùng – Chánh văn phòng Liên đoàn Điền kinh Việt Nam cũng đánh giá cao nỗ lực thi đấu của các vận động viên, cũng như công tác tổ chức của Ban tổ chức địa phương.

Dù đường chạy trải dài trên trục đường chính của thành phố với lưu lượng xe cộ lưu thông rất lớn và có nhiều đường ngang, nhưng với sự phối hợp ăn ý của lực lượng CSGT, giải được tổ chức thành công tốt đẹp, không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra.

Dịp này, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng trao bằng khen cho 24 tập thể và cá nhân đạt các thứ hạng nhất - nhì - ba của các nội dung việt dã.

Hai vận động viên Nguyễn Đặng Thanh Thúy (Khánh Hòa, vô địch nữ trẻ) và Bùi Thế Anh (Quân Đội, vô địch nam trẻ) đã được trao tặng Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo của T.Ư Đoàn.

Báo Tiền Phong cũng trao học bổng tài năng trẻ cho hai vận động viên Nguyễn Đặng Thanh Thúy (Khánh Hòa) và Dương Văn Thái (Nam Định, Á quân giải nam trẻ).

Cuối cùng, nhưng là sôi động nhất, Trưởng Ban tổ chức giải Đoàn Công Huynh trao chiếc cúp vô địch luân lưu toàn đoàn cho đoàn chủ nhà Khánh Hòa khép lại một mùa giải đầy hy vọng.

Kết quả chung cuộc

* Toàn đoàn nâng cao: Nhất - Khánh Hòa (103 điểm), nhì - Hà Nội (157 điểm), ba – Quân Đội (185 điểm).

* Toàn đoàn phong trào: Nhất - Lâm Đồng (49 điểm), nhì - Vũng Tàu (82 điểm), ba - Hải Dương (104 điểm).

* Đồng đội nam tuyển 10km: Nhất - Khánh Hòa, nhì – Quân Đội, ba - Gia Lai.

Đồng đội nữ tuyển 5km: Nhất - Thái Bình, nhì - Thanh Hóa, ba – Khánh Hòa.

* Đồng đội nam trẻ 7km: Nhất – Quảng Ninh, nhì - Quân đội, ba – Hà Nội.

* Đồng đội nữ trẻ 3km: Nhất - Khánh Hòa, nhì – Quảng Ninh, ba - Thái Bình.

* Đồng đội nam phong trào 7km: Nhất – Lâm Đồng, nhì – Đắc Lắc, ba – Vũng Tàu.

* Đồng đội nữ phong trào 3km: Nhất - Vĩnh Phúc, nhì – Lâm Đồng, ba – Hải Dương.

* Cá nhân bán marathon nam 21km: Nhất – Nguyễn Vinh Thiên (Khánh Hòa), nhì – Nguyễn Văn Hồng (Hà Nội), ba – Nguyễn Văn Dũng (Quân Đội).

* Cá nhân bán marathon nữ 21km: Nhất – Phạm Thị Hiên (Thái Bình), nhì – Nguyễn Thị Thanh Phúc (Đà Nẵng), ba – Nguyễn Thị Mỹ Liên (Gia Lai).

* Cá nhân nam tuyển 10km: Nhất - Nguyễn Đăng Đức Bảo (Khánh Hòa), nhì – Nguyễn Văn Sỹ (Thanh Hóa), ba – Phùng Mạnh Dũng (Quân Đội).

* Cá nhân nữ tuyển 5km: Nhất – Lê Thị Hằng (Thanh Hóa), nhì - Bùi Thị Hiền (Thái Bình), ba – Nguyễn Thị Hiên (Thái Bình).

* Cá nhân nam trẻ 7km: Nhất – Bùi Thế Anh (Quân Đội), nhì – Dương Văn Thái (Nam Định), ba - Nguyễn Văn Minh (Bình Định).

* Cá nhân nữ trẻ 3km: Nhất – Nguyễn Đặng Thanh Thúy (Khánh Hòa), nhì - Nguyễn Thị Hà Trang (Quảng Ninh), ba – Vũ Thị Tình (Quảng Ninh).

* Cá nhân nam phong trào 7km: Nhất Đoàn Ngọc Hoàng (Lâm Đồng), nhì – Lương Văn Nhất (Hà Nội), ba – Trương Hồng Hữu (Đắc Lắc).

* Cá nhân nữ phong trào 3km: Nhất - Vũ Thị Hằng (Vĩnh Phúc), nhì – Tạ Thị Thanh Yến (Thái Bình), ba - Hoàng Thị Lý (Vĩnh Phúc)

MỚI - NÓNG