Nani nói gì về tình huống triệt hạ Di Maria?

TPO - Khá nhiều CĐV M.U đã lên tiếng chỉ trích Nani, cho rằng tiền vệ này vì tư thù cá nhân mà triệt hạ Di Maria. Nên nhớ rằng hồi mùa hè vừa qua, một trong những lý do chính khiến Nani bị đẩy khỏi Old Trafford là do sự xuất hiện của Di Maria.
Nani nói gì về tình huống triệt hạ Di Maria? ảnh 1

Nani phân trần về tình huống phạm lỗi với Di Maria

Ở trận giao hữu giữa Argentina với Bồ Đào Nha diễn ra trên sân Old Trafford diễn ra vào ngày 19/11, Angel di Maria đã bị dính chấn thương bàn chân sau pha vào bóng bằng gầm giày của Luis Nani. Kết quả là anh đã phải rời sân ở phút 61 để nhường chỗ cho Erik Lamela. Kết quả chụp chiếu cho thấy, cựu tiền vệ Real Madrid đã bị tổn thương nhẹ ở cổ chân và nếu nhiều khả năng sẽ vắng mặt khi M.U tới làm khách tại Arsenal cuối tuần này.

Chấn thương của Di Maria đã làm tình hình nhân sự ở “Quỷ đỏ” thêm nghiêm trọng. Theo thống kê từ Daily Mail, phòng y tế Old Trafford hiện có tới 10 cái tên có vấn đề với sức khỏe và hầu hết đều thuộc loại ngôi sao. HLV Louis van Gaal giờ thực sự đau đầu tìm đội hình xuất phát ưng ý khi đối đầu với Arsenal, nhất là trong bối cảnh những cái tên còn lại có phong độ phập phù.

Khá nhiều CĐV M.U đã lên tiếng chỉ trích Nani, cho rằng tiền vệ người Bồ Đào Nha này vì tư thù cá nhân mà triệt hạ Di Maria. Nên nhớ rằng hồi mùa hè vừa qua, một trong những lý do chính khiến Nani bị đẩy khỏi Old Trafford là do HLV Van Gaal đã quyết định chi 59,7 triệu bảng để mang Di Maria về “Quỷ đỏ” thành Manchester.

Tuy vậy, trả lời báo chí sau khi trận giao hữu giữa Bồ Đào Nha và Argentina khép lại, Nani đã một mực phản bác những luận điệu kể trên. Tiền vệ 27 tuổi này khẳng định, đó chỉ là một tình huống ham bóng và anh không có ý làm đau Di Maria. Không những vậy, ngôi sao hiện khoác áo Sporting Lisbon theo dạng cho mượn 1 năm từ M.U còn chúc đồng nghiệp sớm bình phục.

“Tôi không hề muốn làm đau Angel. Đó là một tình huống ham bóng và tôi chỉ cố ngăn chặn anh ấy mà thôi. Tôi rất tiếc khi biết Angel đã phải rời sân vì vết đau ấy. Hy vọng anh ấy sẽ sớm bình phục”, Nani phân trần trên tờ A Bola.

Trận Bồ Đào Nha và Argentina, Nani đã chơi khá tốt. Trước đó, trong màu áo Sporting Lisbon, anh cũng đã có 7 bàn thắng và được đánh giá là cầu thủ hay nhất giải VĐQG Bồ Đào Nha thời điểm này. HLV Van Gaal rất ấn tượng với phong độ của Nani và tính gọi anh trở lại ngay tháng 1 tới.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.