Narsi chấn thương, Man City đổ tiền 'hút máu' Real

Pellegrini có mối quan hệ thân thiết với Isco
Pellegrini có mối quan hệ thân thiết với Isco
TPO - Samir Nasri chấn thương dây chằng đầu gối nghiêm trọng và HLV Manuel Pellegrini của Man City buộc phải lên kế hoạch tìm người thay thế. Cái tên ông nghĩ tới đầu tiên chính là Isco-cầu thủ của Real Madrid.

Trước khi thị trường chuyển nhượng mùa Đông 2014 mở cửa, HLV Manuel Pellegrini mạnh miệng tuyên bố, đội hình hiện tại của Man City đủ chiều sâu và chất lượng để có thể cạnh tranh ở mọi mặt trận. Ông không có ý định tham gia vào quá trình mua sắm.

Tuy nhiên, sau trận đấu với Newcastle diễn ra đêm qua, chiến lược gia người Chile đã phải thay đổi suy nghĩ.

Trong trận đấu tại St. James' Park, ngôi sao mà Pellegrini rất ưng ý - Samir Nasri đã bất ngờ dính phải một chấn thương nghiêm trọng ở đầu gối. Các bác sĩ khẳng định, tiền vệ người Pháp có nguy cơ phải nghỉ đến hết mùa giải.

Không Nasri, Man City mất đi rất nhiều sự sáng tạo trong các đường tấn công và đó quả là một mối nguy không thể không giải tỏa.

Trả lời phỏng vấn với tờ Manchester Evening News, Pellegrini đã không ngần ngại cho biết, ông buộc phải tính đến khả năng gia nhập thị trường chuyển nhượng để tìm kiếm một cái tên có thể khỏa lấp vào chỗ trống mà Nasri bỏ lại. Gương mặt đầu tiên xuất hiện trong đầu Pellegrini chính là Isco, cậu học trò mà ông rất mực quý mến thời còn dẫn dắt Malaga.
Sau khi Pellegrini rời Malaga, Isco cũng đi theo tiếng gọi của Real Madrid. Thời gian đầu tại Bernabeu, tiền vệ 21 tuổi này chơi thực sự thăng hoa, liên tiếp ghi bàn, khiến các Madridista dần quên đi Mesut Ozil. Nhưng thời gian gần đây, do HLV Carlo Ancelotti chuyển qua sử dụng sơ đồ 4-3-3, cùng với đó là sự ổn định của Angel Di Maria, Isco đã phải làm bạn với ghế dự bị nhiều hơn. Điều đó tất nhiên khiến anh không vui.

Không loại trừ khả năng nếu như Pellegrini đưa ra lời đề nghị chính thức, Isco sẽ dứt áo rời Real Madrid. Anh cần phải ra sân nhiều hơn, nhất là khi VCK World Cup 2014 đã đến gần.

Trong trường hợp Isco nhất quyết ra đi, Real Madrid có muốn giữ cũng khó. Hè trước, họ mua Isco với giá 30 triệu euro và điều khoản phá vỡ của tiền vệ này hiện ở mức 35 triệu euro.

MỚI - NÓNG