Navarro bị FIFA cấm thi đấu trên mọi mặt trận

Navarro bị FIFA cấm thi đấu trên mọi mặt trận
TPO - Án phạt cấm thi đấu 7 tháng tại châu Âu đối với hậu vệ David Navarro (Valencia), mà UEFA đưa ra, đã được FIFA tăng lên khi tuyên bố án phạt đó sẽ có hiệu lực ở mọi giải đấu trên toàn thế giới.
Navarro bị FIFA cấm thi đấu trên mọi mặt trận ảnh 1
Navarro (trái) bị các cầu thủ Inter đuổi sau khi đánh vỡ mũi Burdisso

Tờ Efe của Tây Ban Nha đưa tin, án phạt, đã được FIFA tăng lên, có giá trị ở bất kỳ trận đấu nào thuộc CLB cũng như cấp độ đội tuyển quốc gia.

Trước đó, sự trừng phạt chỉ có giá trị ở các trận đấu tại châu Âu.

Nguyên nhân dẫn tới án phạt trên là từ vụ xô xát nổ ra vào cuối trận lượt về vòng loại trực tiếp Champions League, giữa chủ nhà Valencia và đội khách Inter Milan ngày 6/3.

Khởi đầu vụ việc là cầu thủ của Inter- tiền vệ Nicolas Burdisso, đã lao vào đánh trung vệ Carlos Marchena của đội chủ nhà khi trọng tài vừa thổi còi kết thúc trận đấu.

Sau đó Navarro, là cầu thủ dự bị không được sử dụng trong trận đấu này, đã chạy vào sân và bất thình lình đấm vỡ mũi Burdisso. Lập tức một loạt cầu thủ Inter đã đuổi theo đánh Burdisso để "trả thù" cho đồng đội.

UEFA cũng khẳng định rằng cầu thủ hai đội Valencia và Inter Milan sẽ được kháng án đến ngày 28/3.

Trước đó, Ban lãnh đạo hai đội cũng đã tuyên bố kháng án lên UEFA. Valencia và Inter Milan cùng bị phạt 155.000 euro (206.000USD).

MỚI - NÓNG