“Cơn sốt” Brazil ở Koenigstein

 “Cơn sốt” Brazil ở Koenigstein
TP - Bóng chuyền bãi biển và các điệu samba sẽ tràn ngập thị trấn Koenigstein nhỏ bé nước Đức trong hai tuần (5 đến 16/6) khi các nhà đương kim vô địch thế giới Brazil đóng quân lại đây.
 “Cơn sốt” Brazil ở Koenigstein ảnh 1
Thị trấn Koenigstein, nơi Brazil đóng quân chuẩn bị cho trận mở màn gặp Croatia ngày 13/6

Các vũ công samba đã chọn Koenigstein, thị trấn ẩn sau những ngọn đồi cách thủ đô tài chính Frankfurt của Đức chừng 25km, làm trại đóng quân chuẩn bị đá trận mở màn gặp Croatia.

Một lượng cổ động viên khổng lồ dự kiến sắp đổ xô về đây đã làm một số người dân địa phương lo ngại về tình trạng tắc đường và sự ồn ào náo nhiệt quá cỡ.

Những nơi nào đội tuyển Brazil đặt chân tới, như thường lệ,  nơi đó sẽ tràn ngập những vũ điệu samba cuồng nhiệt và những bữa tiệc tùng không ngớt. Tuy nhiên, mọi việc đã nằm trong kế hoạch của các nhà chức trách thành phố, những người quyết tâm biến Koenigstein thành một lễ hội hóa trang Carnival thực sự trong suốt hai tuần lễ đó.

Klaus Hallert, quan chức ở Koenigstein chịu trách nhiệm chuẩn bị cho các trận đấu ở VCK World Cup, cho biết thị trấn dành hẳn một quảng trường rộng rãi liền kề với khu phố shopping chính để biến thành một bữa tiệc bãi biển khổng lồ.

Tại đây sẽ có các sân khấu, ghế thư giãn, bóng đá bãi biển và các quầy bar cực lớn để mọi cổ động viên được thưởng thức các đặc sản của Đức cũng như loại cocktails “caipirinha” truyền thống của người Brazil. “Tôi không biết ở các chốn ăn chơi khác trên thế giới thế nào, nhưng ở Koenigstein , các bạn sẽ được thấy một quầy bar phục vụ cocktails caipirinha lớn nhất thế giới”.

Từ ngày 5 đến 16/6, đội tuyển Brazil gồm khoảng 60 người sẽ đặt bản doanh tại khách sạn Kempinski-khách sạn xa hoa nhất ở Koenigstein.  Kempinski từng là khu điều dưỡng tráng lệ trên diện tích 1.200m vuông với những trung tâm trị liệu và chăm sóc sắc đẹp số một nước Đức, được bao quanh bởi 6 hécta công viên cây xanh thuộc ngoại vi Koenigstein.

Thị trấn nhỏ bé này đã lên cơn sốt thực sự sau khi biết tin đội tuyển Brazil lừng danh sẽ đóng quân tại đây. Kempinski dĩ nhiên không còn một phòng trống nào dù mức giá phòng đôi dao động từ 350 đến 999 euro (từ 435 tới 1.242 USD/đêm).

Giám đốc khách sạn Kempinski, ông Cyrus Heydarian coi việc phục vụ đội tuyển Brazil là niềm vinh dự số một và ông đã cử toàn bộ các nhân viên của mình dự lớp học tiếng Bồ Đào Nha cấp tốc để chuẩn bị đón tiếp đội bóng có tiếng là vui nhộn nhất World Cup.

Không chỉ các nhân viên khách sạn Kempinski, “cơn sốt Brazil” còn lan rộng tới mức toàn bộ các trường phổ thông trong thị trấn đã mở thêm khóa học tiếng Bồ Đào Nha cho trẻ em, trong khi tại các cửa hàng bán đồ thể thao đã tràn ngập những trang phục vàng-xanh và trang trí các lá cờ Brazil sặc sỡ.

Giới doanh nghiệp Koenigstein, thị trấn được thống kê là một trong những nơi có thu nhập trung bình cao nhất nước Đức và có tới 100 triệu phú trong số 18.000 cư dân thị trấn, đang khấp khởi hy vọng vào một mùa hè kinh doanh phát tài.

Các buổi họp báo hay luyện tập của Selecao (biệt danh đội tuyển Brazil) dự kiến thu hút tới 500 nhà báo cùng vô số cổ động viên Đức và các nước khác, những người rất muốn dù chỉ một lần  được chạm vào tay của siêu sao Ronaldinho hay người ngoài hành tinh Ronaldo.

Dự kiến sẽ có khoảng hơn một vạn du khách đổ về khắp các con đường lát đá cổ kính của Koenigstein, nơi có khu điều dưỡng suối nước nóng nổi tiếng, để được chiêm ngưỡng những người hùng của bóng đá thế giới.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".