Ném chuột

Ném chuột
TP - Tiết lộ của Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng về việc ở V-League 2014 có thể không chỉ có mỗi V.Ninh Bình và Đồng Nai có cầu thủ tham gia dàn xếp tỷ số không khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ, bởi vụ việc của V.Ninh Bình mới xảy ra có vài tháng mà 6 cầu thủ Đồng Nai vẫn ngang nhiên làm độ như vậy thì đủ biết căn bệnh trong cơ thể bóng đá Việt Nam đã trầm trọng tới mức độ như thế nào.

Vì thế, với tư cách là người đứng đầu VFF, bản thân ông Dũng cũng đã tính tới phương án xóa bàn làm lại, bởi nếu cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi điều tra thì không loại trừ sẽ có thêm những cầu thủ bị bắt giữ và cũng có thêm chừng ấy CLB phải bỏ giải vì không đủ quân số thi đấu.


Sau hơn 10 năm phát triển quá nóng mà bỏ quên mất những giá trị nền tảng, giờ đây bóng đá Việt Nam đang phải trả giá cho những sai lầm của mình, và việc khắc phục có thể sẽ khiến chúng ta tốn rất nhiều thời gian, nhưng đây là nhiệm vụ không thể không làm, vì nói như ông Dũng thì nếu bây giờ không quét sạch tiêu cực tận gốc thì bóng đá Việt Nam trong 10 năm hay 20 năm tới cũng vẫn thế.

Tuy nhiên, như người ta vẫn nói, trong cái rủi có cái may, lâu nay chúng ta vẫn vì tư duy “ném chuột sợ vỡ bình quý” mà không dám làm tới cùng trong những vụ việc tiêu cực, còn hiện tại, khi số “bình quý” của bóng đá Việt Nam chỉ còn lại rất ít và có thể nhận diện dễ dàng thì những nhà chức trách chẳng ngại gì mà dùng hết các biện pháp thích hợp để triệt phá những “ổ chuột” đang gặm nhấm nền móng của ngôi nhà bóng đá Việt Nam.

MỚI - NÓNG