Nên ra sân Mỹ Đình từ 15 giờ hôm nay

Nên ra sân Mỹ Đình từ 15 giờ hôm nay
Mặc dù đến 19 giờ mới diễn ra trận đấu nhưng theo khuyến cáo của ban tổ chức, khán giả không nên sát đến giờ mới ra sân Mỹ Đình. Và chỉ nên di chuyển bằng xe buýt, xe máy, xe đạp (trừ xe ô tô có thẻ của ban tổ chức).

Nên ra sân Mỹ Đình từ 15 giờ hôm nay

> Fan cuồng Arsenal đi cả ngàn km

> Ngày bận rộn của sao Arsenal

 

Mặc dù đến 19 giờ mới diễn ra trận đấu nhưng theo khuyến cáo của ban tổ chức, khán giả không nên sát đến giờ mới ra sân Mỹ Đình. Và chỉ nên di chuyển bằng xe buýt, xe máy, xe đạp (trừ xe ô tô có thẻ của ban tổ chức).

Khán giả nên đến sân trước 15 giờ - Ảnh: Lê Quân
Khán giả nên đến sân trước 15 giờ - Ảnh: Lê Quân.

Ông Nguyễn Văn Hải - Phó trưởng phòng PA 83 (Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP.Hà Nội - CATP), trưởng tiểu ban an ninh của BTC cho biết: “Chúng tôi muốn thông báo thông tin rất quan trọng đến bà con là trước 15 giờ ngày 17/7, sẽ cấm ở hai đầu đường Lê Đức Thọ và Lê Quang Đạo - là hai con đường dẫn vào sân Mỹ Đình.

Cấm các loại xe ô tô, xe tải, xe khách không được đi ngang qua quảng trường Mỹ Đình trước 15 giờ cho đến khi kết thúc trận đấu và khán giả về hết mới mở đường. Nhưng riêng xe buýt sẽ được lưu thông vào thời điểm này để đưa khán giả đến sân xem trận đấu.

CATP đã có kế hoạch phối hợp với Sở Giao thông Vận tải Hà Nội phân luồng giao thông từ xa trên các tuyến đường dẫn vào khu Liên hợp thể thao Mỹ Đình. Đồng thời hướng dẫn, điều hành xếp xe cho quan khách, đại biểu đến sân. Các loại xe này có phù hiệu quy định và điểm đỗ xe riêng”.

Hôm qua, khi đến tác nghiệp buổi tập mở của Arsenal, một đồng nghiệp của chúng tôi vì xe ô tô không có thẻ nên mặc dù cũng đeo thẻ phóng viên nhưng anh đã được yêu cầu gửi xe bên ngoài sân. Điều này chứng tỏ, BTC trận đấu làm rất chặt.

Theo Lan Phương
Thanh Niên

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.