Neuer tiếp quản băng đội trưởng tuyển Đức

Thủ thành Maneuel Neuer
Thủ thành Maneuel Neuer
TPO - Thủ thành 30 tuổi của CLB Bayern Munich sẽ tiếp quản chiếc băng đội trưởng tuyển Đức sau khi người tiền nhiệm Bastian Schweinsteiger tuyên bố giải nghệ.

Tiền vệ thủ quân Bastian Schweinsteiger chính thức nói lời chia tay đội tuyển quốc gia sau trận giao hữu giữa tuyển Đức và Phần Lan (2-0) trên sân Moenchengladbach hôm 1/9.

Sau trận đấu, HLV Joachim Loew thông báo trao chiếc băng đội trưởng tuyển Đức cho thủ thành Maneuel Neuer. Đây không phải là quyết định bất ngờ bởi trước đó Neuer thường xuyên đảm nhận vị trí này khi Schweinsteiger bị chấn thương. Tại VCK EURO 2016 vừa qua, anh cũng đeo băng đội trưởng 5/6 trận đấu của tuyển Đức.

“Chúng tôi may mắn khi có nhiều cầu thủ hàng đầu xứng đáng với vị trị thủ quân. Với tôi, Manuel Neuer là người kế nhiệm phù hợp nhất, sau khi Bastian Schweinsteiger kết thúc sự nghiệp quốc tế.  Anh có nhiều tố chất làm một thủ lĩnh của đội bóng”, HLV Loew nhận xét về tân thủ quân tuyển Đức.

"Thật vinh dự và tự hào khi được làm đội trưởng của đội bóng. Tất nhiên tôi biết rằng vai trò này có ý nghĩa rất lớn. Tôi vui mừng khi HLV đã đặt niềm tin vào tôi", Neuer cho biết.

Neuer ra mắt tuyển Đức ngày 2/6/2009 trong trận đối đầu với UAE. Kể từ đó tới nay, anh đã làm người gác đền tuyển Đức 71 lần, để thủng lưới 52 lần và giữ sạch lưới trong 25 trận. Neuer đã góp công lớn giúp đội tuyển Đức lên ngôi vô địch tại World Cup năm 2014 và được bình chọn là Thủ môn của năm vào các năm 2013, 2014 và 2015.

MỚI - NÓNG