Newcastle trở thành CLB giàu nhất nước Anh

Newcastle sẽ đổi đời sau khi chuyển chủ?
Newcastle sẽ đổi đời sau khi chuyển chủ?
TP - Ban tổ chức (BTC) giải Ngoại hạng Anh thông qua thương vụ đổi chủ trị giá 375 triệu USD của câu lạc bộ Newcastle. Như vậy, Chích choè chính thức trở thành CLB giàu nhất nước Anh nhờ số tiền đầu tư khổng lồ từ các ông chủ Ả Rập Xê Út.

Trong khoảng thời gian các hoạt động bóng đá trên toàn thế giới đóng băng vì đại dịch COVID-19, thương vụ mua lại Newcastle của Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman đã làm tốn rất nhiều giấy mực của báo chí xứ sở sương mù. Sau khi tỷ phú Mike Ashley nhận đủ 375 triệu USD chi phí mua Newcastle thông qua Quỹ đầu tư công Ả Rập Xê Út (PIF) do Thái tử Mohammed bin Salman đứng đầu, việc chuyển giao quyền lực vẫn chưa hoàn tất bởi cần sự chấp thuận của BTC giải Ngoại hạng Anh.

Những ngày qua, giới chủ Ả Rập Xê Út “đứng ngồi không yên” do lo sợ rào cản pháp lý cùng sự phản đối của các CLB Anh có thể khiến thương vụ này đổ bể vào phút chót. Tuy nhiên, tất cả cuối cùng cũng “thở phào nhẹ nhõm” sau khi ban lãnh đạo giải đấu số 1 xứ sương mù chính thức chấp thuận việc chuyển giao quyền sở hữu vào hôm qua.

Sau thời gian thẩm định hồ sơ, BTC giải Ngoại hạng Anh xác định thương vụ này không có gì khuất tất và Newcastle chính thức có chủ sở hữu mới là Quỹ đầu tư công Ả Rập Xê Út, quản lý khối tài sản gần 400 tỷ USD. Với bước tiến mới này, Chích choè sẽ chính thức trở thành CLB giàu nhất nước Anh với số tiền đầu tư khổng lồ từ các ông chủ giàu có của Ả Rập Xê Út.

Theo thỏa thuận, Quỹ đầu tư công Ả Rập Xê Út sẽ nắm đến 80% cổ phần của đội bóng. Công ty PCP Capital Partners của nữ doanh nhân người Anh Amanda Staveley, người đứng ra đàm phán vụ mua bán này, giữ 10% cổ phần. 10% còn lại thuộc về tập đoàn Reuben Brothers của anh em tỷ phú người Anh David và Simon Reuben.

Như vậy, sau 13 năm trì trệ, không có nhiều bước tiến kể từ khi tỷ phú Mike Ashley lên nắm quyền vào năm 2007, Newcastle đang trên đường trở thành Man City hoặc PSG khác của bóng đá châu Âu. Đây là hai đội bóng cũng được sở hữu bởi các ông chủ siêu giàu với tham vọng không chỉ thống trị ở giải quốc nội, mà còn chinh phục các đấu trường quốc tế.

Theo truyền thông Anh, Thái tử Mohammed bin Salman, quản lý khối tài sản chung lên tới 1,4 nghìn tỷ USD, sẽ không ngại vung tiền mua sắm cầu thủ để giúp Newcastle “thay da đổi thịt”. Các cầu thủ ngôi sao như Gareth Bale, Antoine Griezmann, Kylian Mbappe …đã được đưa vào tầm ngắm. Một số HLV đình đám như Max Allegri, Mauricio Pochettino...cũng được liên hệ để gia nhập St James’ Park.

Một triều đại mới mở ra, “Chích chòe” được người hâm mộ kỳ vọng sẽ cất cao tiếng hót.

MỚI - NÓNG