Neymar xin lỗi vì tranh giành quyền đá phạt với Cavani

Neymar đã xin lỗi trong một buổi tập. Ảnh: Reuters.
Neymar đã xin lỗi trong một buổi tập. Ảnh: Reuters.
Cầu thủ đắt giá nhất thế giới được cho là đứng trước toàn đội để xin lỗi, liên quan đến sự cố ở PSG gần đây.

Theo tiết lộ của tờ L'Équipe, Neymar đã đứng ra xin lỗi các đồng đội trong một buổi tập. Đội trưởng Thiago Silva làm nhiệm vụ phiên dịch để các cầu thủ còn lại hiểu được lời của tân binh người Brazil.

Neymar trở thành tâm điểm dư luận sau khi tranh đá phạt đền với Cavani ở phút 79 của trận thắng Lyon 2-0. Sau khi bị từ chối, anh giận dỗi và bỏ đi. Trước đó, ngôi sao người Brazil cũng chiếm cơ hội đá phạt trực tiếp của Cavani và Dani Alves. Nguồn tin từ L'Équipe còn khẳng định Neymar đã hục hặc với Cavani trong phòng, và suýt có xung đột.

Trước khi Neymar đưa lời xin lỗi, HLV Unai Emery đã nỗ lực giải quyết sự việc khi cho rằng Cavani vẫn được ưu tiên đá penalty hơn tân binh trị giá 263 triệu đôla.

Alves cũng mời toàn đội ăn tối cùng nhau tại một nhà hàng ở trung tâm thủ đô Paris. Tại đây, anh kêu gọi các đồng đội giữ đoàn kết và hòa hợp. Trong khi đó, các ông chủ đội bóng đều giữ im lặng và tránh tiếp xúc với truyền thông.

Sau gần một tuần, PSG cũng đã dàn xếp ổn thỏa vụ lộn xộn Neymar – Cavani, để tập trung vào chuyến đi tới Montpellier vào tối thứ Bảy, 23/9. Đội chủ sân Công viên các hoàng tử vẫn đang giữ đỉnh bảng với 18 điểm qua sáu trận, bỏ cách đương kim vô địch Monaco ba điểm. PSG cũng dẫn đầu về số bàn thắng và lọt lưới ít nhất.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...