Ngắm Nedved, XM.HP lại muốn chơi ngông

Ngắm Nedved, XM.HP lại muốn chơi ngông
TP - Chưa đầy một tháng sau khi kết thúc thương vụ ầm ỹ và tốn kém mang tên Denilson, có vẻ như XM.HP lại tiếp tục dấn thân vào một cuộc phiêu lưu khác, thậm chí lần này còn tốn kém hơn gấp bội.
Ngắm Nedved, XM.HP lại muốn chơi ngông ảnh 1
Pavel Nedved.

Thông tin từ nội bộ đội bóng cho biết, XM.HP đang ấp ủ kế hoạch mời Pavel Nedved về với sân Lạch Tray vào mùa bóng 2010. Đích thân chủ tịch XM.HP Lê Văn Thành sẽ đứng ra lo liệu việc này, từ khâu tiếp xúc cho tới thương thảo để ký kết hợp đồng với ngôi sao bóng đá người CH Czech từng giành danh hiệu Quả bóng Vàng châu Âu năm 2003.

Sau khi kết thúc bản hợp đồng với Denilson, dù không có được kết quả ưng ý trọn vẹn, XM.HP cũng được lợi không nhỏ từ việc hợp tác với cựu siêu sao người Brazil, đặc biệt là ở góc độ quảng bá tên tuổi.

Vì thế, XM.HP vẫn muốn mời một cựu cầu thủ có đẳng cấp thế giới thực thụ tới Lạch Tray và chấp nhận bỏ ra số tiền tương xứng với danh tiếng của siêu sao này, miễn là anh ta có đủ thể lực để thi đấu chứ không phải  để thành “thương binh hạng nặng” như Denilson. Nếu xét theo tiêu chí này thì Nedved đúng là sự lựa chọn trên cả tuyệt vời. Năm nay đã 36 tuổi, nhưng phong độ của Nedved còn rất tốt.

Một số thông tin cho biết XM.HP đã cậy nhờ các mối quan hệ của mình để tìm cách bắt sóng với đại diện của Nedved, nhưng thành bại thế nào còn bỏ ngỏ cho tới giờ chót.

Bằng chứng là sau khi Nedved kết thúc hợp đồng với Juventus vào cuối mùa bóng vừa qua, cả Inter Milan lẫn Lazio, đội bóng cũ của Nedved, đều lên tiếng mời chào, trong đó Inter tỏ ra thiết tha nhất khi chìa ra trước mặt Nedved bản hợp đồng có thời hạn hai năm.

Hồi tháng Hai năm nay, Nedved tuyên bố sẽ giã từ sự nghiệp cầu thủ. Khi được yêu cầu xác nhận chính thức về điều này, Nedved lại im lặng. Trong khi đó, đại diện của Nedved, Mino Raiola, lại đưa ra tuyên bố hoàn toàn trái ngược.

Raiola cho biết: “Chúng tôi vẫn chưa biết tương lai của Pavel sẽ là ở đâu. Chỉ biết rằng Pavel không còn là cầu thủ của Juve, còn sau này như thế nào thì hậu xét. Pavel đã quyết định sẽ không chơi cho Juve nữa. Ngay lập tức chúng tôi nhận được lời đề nghị từ một số CLB khác ở trong và ngoài Italia”.

Tất nhiên, để mời chào một cầu thủ hiện còn nằm trong tầm ngắm của ĐKVĐ Serie A Inter như Nedved là một nhiệm vụ cực khó với XM.HP, đặc biệt là khi vừa mới cách đây ít ngày, chủ tịch Juventus Giovanni Cobolli Gigli xác nhận HLV trưởng Juve Ciro Ferrarar đã mời Nedved đảm nhiệm một vị trí trong BHL Juve ở mùa bóng năm tới.

Theo ông Gigli, Juve luôn mở rộng cánh cửa với Nedved và ông sẽ rất vui nếu như được cộng tác trở lại với cựu siêu sao người CH Czech.

Ngoài biên giới Italia, Nedved còn nhận được hàng loạt lời đề nghị khác từ Trung Đông hay Mỹ. Nếu chỉ dựa vào yếu tố tài chính, XM.HP sẽ không thể thuyết phục được Nedved chấp nhận tới sân Lạch Tray.

XM.HP đang thi đấu khá thành công ở V-League 2009 với hai chiến thắng liên tiếp trên sân khách nhưng ngay từ lúc này, đội bóng thành phố Cảng đã bắt tay vào công tác chuẩn bị cho mùa giải năm sau.

Bên cạnh thương vụ hàng khủng mang tên Nedved, XM.HP còn hướng tới những mục tiêu thiết thực và khả thi hơn như tiền đạo Lazaro (QK4) hay chân sút Eduardo Fourrier (Than Quảng Ninh).

Đây không phải là những cái tên thuộc hàng siêu sao, nhưng ưu điểm của họ là quen thuộc với môi trường bóng đá Việt Nam và khẳng định được năng lực, nên sẽ không mất nhiều thời gian để hoà nhập khi về với XM.HP.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.