Ngắm vòng 1 quá khổ của nữ phóng viên thể thao cuồng đội tuyển Italia

TPO - Diletta Leotta là một trong những phóng viên thể thao nổi tiếng bậc nhất xứ sở mì ống. Ngoài ra, mỹ nhân sinh năm 1991 này còn là fan cuồng đội tuyển Italia.
Ngắm vòng 1 quá khổ của nữ phóng viên thể thao cuồng đội tuyển Italia ảnh 1

Diletta Leotta sinh ngày 16/8/1991 tại Italia.

Ngắm vòng 1 quá khổ của nữ phóng viên thể thao cuồng đội tuyển Italia ảnh 2

Cô hiện đang là một trong những phóng viên thể thao nổi tiếng bậc nhất xứ sở mì ống.

Ngắm vòng 1 quá khổ của nữ phóng viên thể thao cuồng đội tuyển Italia ảnh 3

Leotta gây chú ý bởi lối dẫn thông minh, hoạt ngôn.

Ngắm vòng 1 quá khổ của nữ phóng viên thể thao cuồng đội tuyển Italia ảnh 4
Ngắm vòng 1 quá khổ của nữ phóng viên thể thao cuồng đội tuyển Italia ảnh 5

Ngoài ra, cô còn nhận được thiện cảm nhờ khuôn mặt xinh đẹp cùng đường cong nóng bỏng.

Ngắm vòng 1 quá khổ của nữ phóng viên thể thao cuồng đội tuyển Italia ảnh 6

Mỹ nhân 27 tuổi được mệnh danh là một trong những phóng viên thể thao nóng bỏng nhất hành tinh.

Ngắm vòng 1 quá khổ của nữ phóng viên thể thao cuồng đội tuyển Italia ảnh 7

Leotta thường xuyên diện những bộ đồ khoe đường cong khi xuất hiện trên sóng truyền hình.

Ngắm vòng 1 quá khổ của nữ phóng viên thể thao cuồng đội tuyển Italia ảnh 8

Dù mặc trang phục "kín cổng cao thường", cô vẫn rất sexy.

Ngắm vòng 1 quá khổ của nữ phóng viên thể thao cuồng đội tuyển Italia ảnh 9

Cô nàng dẫn chương trình Serie B trên Sky Sports ở Italia cùng với nhà báo nổi tiếng Gianluca Di Marzio.

Ngắm vòng 1 quá khổ của nữ phóng viên thể thao cuồng đội tuyển Italia ảnh 10
Ngắm vòng 1 quá khổ của nữ phóng viên thể thao cuồng đội tuyển Italia ảnh 11

Leotta còn là fan cuồng của đội tuyển Italia.

Ngắm vòng 1 quá khổ của nữ phóng viên thể thao cuồng đội tuyển Italia ảnh 12
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.