Ngành TDTT nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

Ngành TDTT nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất
TPO - Ngày 27/3, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Lễ kỉ niệm 70 năm ngày truyền thống thể dục thể thao Việt Nam và vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Tham dự buổi lễ có bà Trương Thị Mai- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Dân vận Trung ương; ông Võ Văn Thưởng- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Vũ Đức Đam- Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Hoàng Tuấn Anh- Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL, Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam; ông Nguyễn Ngọc Thiện- Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL. Ngoài ra, buổi lễ còn có sự góp mặt của các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo ngành thể dục thể thao trong suốt 70 năm lịch sử của ngành; đại sứ và đại diện đại sứ quán các nước tại Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Tuấn Anh- Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL cho biết, hiện nay tỷ lệ người dân tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên trên cả nước đã đạt 28,3%, tỷ lệ gia đình luyện tập thể thao thường xuyên đạt 20,1%, tỷ lệ học sinh sinh viên thực hiện chương trình giáo dục thể chất chính khoá đạt 100%, tỷ lệ học sinh sinh viên tham gia luyện tập thể dục thể thao ngoại khoá đạt 71% và 100% cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang đạt tiêu chuẩn chiến sĩ khoẻ. 
Theo Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL, trên nền tảng rộng khắp của phong trào thể dục thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao của Việt Nam cũng rất phát triển và gặt hái nhiều thành công, góp phần nâng cao vị thế đất nước trên đấu trường thể thao quốc tế. Đặc biệt phải kể đến thành tích vượt kỷ lục thế giới của xạ thủ Trần Oanh- người sau này được Uỷ ban Olympic quốc tế (IOC) công nhận là VĐV xuất sắc nhất của thế kỷ 20 tại giải bắn súng Quân đội khối các nước XHCN năm 1962 đã đưa thể thao việt Nam có mặt trên bản đồ thể thao thế giới. Tính từ năm 1982 nay, thể thao Việt Nam đã có 2 tấm HCB Olympic mùa hè, 11 HCV, nhiều HCB và HCĐ ở các kỳ đại hội thể thao châu Á. Tại đấu trường khu vực, thành tích của thể thao Việt Nam luôn ổn định ở tốp 3 BXH huy chương chung cuộc.

Nhờ thành tích đặc biệt xuất sắt trong công tác, tại buổi lễ, Tổng cục Thể dục Thể thao, Bộ VH-TT-DL đã được trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất- phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước dành cho ngành thể dục thể thao.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã gửi lời chúc mừng tới ngành thể dục thể thao nói chung đã trải qua 70 năm phát triển và trưởng thành, đồng thời nhấn mạnh ngành thể thao luôn giữ một vị trí quan trọng, góp phần nâng cao sức mạnh và chất lượng cuộc sống nhân dân, xây dựng lối sống và môi trường văn hoá lành mạnh, củng cố đại đoàn kết toàn dân, đóng góp vào công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác quốc tế. 

MỚI - NÓNG