Ngất ngây trước vẻ đẹp của mỹ nhân Hàn tại Asiad 17

Ngất ngây trước vẻ đẹp của mỹ nhân Hàn tại Asiad 17
Đến Incheon những ngày này, ắt hẳn các VĐV và khán giả sẽ phải ít nhất một lần ngoái nhìn vẻ đẹp của những cô gái xứ Hàn trong đội trao huy chương tại ASIAD 17.

Nằm trong công tác chuẩn bị cho Thế vận hội châu Á lần thứ 17, ban tổ chức đã tuyển chọn kỹ lưỡng những cô gái Hàn xinh đẹp để hỗ trợ cho công tác trao huy chương trong các buổi lễ trao giải. Những cô gái này đều đang học năm thứ nhất, ngành tiếp viên hàng không trường Cao Đẳng kỹ thuật Inha ở Incheon. Cuộc đua để giành được một vị trí trong đội trao huy chương tại ASIAD 17 rất khốc liệt với tỉ lệ chọi là 1/100.

Khi làm việc, những thành viên trong đội trao huy chương này sẽ mặc những bộ hanbok được cách điệu (ngắn hơn trang phục hanbok truyền thống để giúp cho các cô gái dễ dàng di chuyển), tóc búi có đính trâm cài mô phỏng theo phong cách của triều đại phong kiến cũ ở đất nước này. Chiều cao trung bình của những cô gái này là 1m68 và khi làm việc họ mang một đôi giày cao đến 7.5cm.

Ngất ngây trước vẻ đẹp của mỹ nhân Hàn tại Asiad 17 ảnh 1

Những mỹ nhân Hàn Quốc trong lễ trao huy chương

Ngất ngây trước vẻ đẹp của mỹ nhân Hàn tại Asiad 17 ảnh 2

Có tổng cộng 204 cô gái được chọn và được phân ra để làm việc ở hơn 400 điểm tổ chức thi đấu.

Ngất ngây trước vẻ đẹp của mỹ nhân Hàn tại Asiad 17 ảnh 3

Các cô gái này làm nhiệm vụ bưng hoa, huy chương trong lễ trao giải

Ngất ngây trước vẻ đẹp của mỹ nhân Hàn tại Asiad 17 ảnh 4

Những cô gái này thu hút mọi ánh nhìn từ các VĐV và khán giả

Ban tổ chức Thế vận hội châu Á 2014 đã chọn được một "đội quân" gồm 204 cô gái xinh đẹp và tài năng để làm nhiệm vụ bưng bê và hỗ trợ cho công tác trao huy chương tại các điểm thi đấu. Ban tổ chức cũng đã tổ chức đào tạo kỹ lưỡng với hi vọng những cô gái này sẽ tạo được sức hút lớn không kém những hoạt náo viên của Triều Tiên.

Những cô gái Hàn Quốc trong đội trao huy chương tại ASIAD 17 đã được trải qua 8 tuần huấn luyện vất vả để có thể được phục vụ tại ASIAD lần này. Họ tập đi với những cuốn sách trên đầu hoặc những khay có chai nước để tập giữ thăng bằng.

Park Seung-Yun, một cô gái trong đội trao huy chương ở môn thi đấu vật, chia sẻ với AFP: “Việc đào tạo rất hà khắc nhưng tôi đã không từ bỏ vì tôi muốn mình có thể làm tốt hơn những hoạt náo viên của Triều Tiên và dành sự chú ý từ khán giả. Tôi không muốn so sánh đội của chúng tôi với đội hoạt náo viên của Triều Tiên nhưng tôi nghĩ chúng tôi xinh đẹp hơn họ. Đây là một trong những sự kiện lớn nhất mà tôi được tham gia và tôi biết rằng sứ mệnh của mình là rất quan trọng.”

Ngất ngây trước vẻ đẹp của mỹ nhân Hàn tại Asiad 17 ảnh 5

Họ trò chuyện trong giờ nghỉ giải lao

Ngất ngây trước vẻ đẹp của mỹ nhân Hàn tại Asiad 17 ảnh 6

Những cô gái này được tuyển chọn kỹ lưỡng với tỉ lệ chọi là 1/100

Ngất ngây trước vẻ đẹp của mỹ nhân Hàn tại Asiad 17 ảnh 7

Họ được đào tạo khắt khe để có thể được chọn để phục vụ cho ASIAD

Giáo sư ở trường Cao đẳng Inha, Lee Young-Hee, cũng là người chịu trách nhiệm đào tạo đội trao huy chương, tin tưởng rằng: “Tôi chắc chắn rằng họ sẽ tạo được sức hút lớn. Sau 8 tuần được đào tạo, họ chắc chắn sẽ hoàn thành tốt công việc của mình. Những cô học trò của tôi đều xinh đẹp, tài năng, lịch thiệp hơn hẳn đội hoạt náo viên của Triều Tiên và họ sẽ góp phần quảng bá hình ảnh của người phụ nữ Hàn Quốc đến bạn bè quốc tế tại ASIAD lần này.”

Trước khi Thế vận hội diễn ra, Triều Tiên đã từ chối gửi đến Hàn Quốc những hoạt náo viên nổi tiếng xinh đẹp và chuyên nghiệp của mình vì những mâu thuẫn giữa hai nước. Trước đó, Triều Tiên đã từng gửi đội hoạt náo viên của mình đến Thế vận hội châu Á ở Busan, Hàn Quốc vào năm 2002. Mặc dù ở Hàn Quốc việc ca ngợi bất cứ điều gì về Triều Tiên là trái pháp luật nhưng người Hàn vẫn luôn ngưỡng mộ những hoạt náo viên xinh đẹp và chuyên nghiệp của Triều Tiên. Đội hoạt náo của Triều Tiên đã tham gia vào nhiều hoạt động thể thao lớn trong khu vực và trên thế giới. Sức hút của đội quân này càng lớn khi cựu hoạt náo viên, Ri Sol-Ju, trở thành vợ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un. Vì vậy, việc Triều Tiên không đồng ý gửi đến ASIAD lần này đội hoạt náo viên của mình khiến cho khán giả khá hụt hẫng.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.