Ngày mai, Bundesliga 05/06 sẽ khởi tranh

Ngày mai, Bundesliga 05/06 sẽ khởi tranh
Sau kỳ nghỉ hè, ngày mai, Bundesliga mùa giải 2005- 2006 sẽ bắt đầu vòng quay mới. Dưới đây là tình hình của các đội bóng trước giờ bóng lăn.

Bielefeld mất nhiều trụ cột như Buckley và Owomoyela. HLV Uwe Rapolder cũng quyết định chia tay đội bóng hơn là đối mặt với cuộc tái thiết và nhiệm vụ đè nặng lên tân HLV Thomas von Heesen.

LEVERKUSEN (6)

Leverkusen sẽ tập trung vào giải quốc nội sau khi không được tham dư Champions League. HLV Klaus Augenthaler mới mua hậu vệ người Brazil, Athirson. Lực lượng của họ khá mạnh nhờ có Berbatov và Voronin.

BAYERN MUNICH (1)

Bayern đã bỏ xa đội đứng hai Schalke 04 với khoảng cách 14 điểm và thầy trò HLV Felix Magath sẽ chuyển sang SVĐ mới. Ngoài một số gương mặt mới, “Hùm xám” vẫn trông cậy vào các trụ cột như Ballack, Lucio, Makaay và Pizarro.

BORUSSIA DORTMUND (7)

Dortmund đã vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính, vươn lên giữa bảng xếp hạng sau khi đối mặt với nguy cơ xuống hạng. Tiền đạo Ewerthon đã sang Zaragoza, nhưng tân binh Delron Buckley sẽ đá cặp với Jan Koller trên hàng tấn công.

MOENCHENGLADBACH (15)

HLV Jorst Koeppel lên thay Dick Advocaat từ tháng 4 và giúp đội bóng trụ hạng thành công. Mùa giải này, Moenchengladbach sẽ trông cậy nhiều vào tài năng của thủ môn Keller.

COLOGNE (1, HẠNG 2)

Cologne thăng hạng đã giúp tiền đạo Lukas Podolski thi đấu tại Bundesliga. Có cầu thủ Đức xuất sắc nhất Confederations Cup 2005, HLV Uwe Rapolder hy vọng đội nhà sẽ trụ hạng thành công.

MSV DUISBURG (2, HẠNG 2)

HLV của Duisburg, Norbert Meier, đã ký hợp đồng với 7 cầu thủ mới, trong đó có tiền đạo Klemen Lavric từ Dynamo Dresden nhằm trụ hạng thành công.

FRANKFURT (3, HẠNG 2)

Arie van Lent ghi 16 bàn giúp Eintracht Frankfurt thăng hạng, nhưng đội quân của HLV Friedhelm Funkel sẽ đối mặt với nhiều thách thức khó khăn khi cầu thủ này đã bước sang tuổi 35.

HAMBURG SV (8)

Hamburg đã từng có cơ hội dự Champions League trước khi xếp thứ 8 mùa trước. HLV Thomas Doll đã ký hợp đồng với tiền đạo Rafael van der Vaart nhằm củng cố hàng tấn công.

HANNOVER 96 (10)

Hannover chuyển sang SVĐ mới và đã tuyển mộ thêm Thomas Brdaric cùng Vahid Hashemian. HLV Ewald Lienen hy vọng thủ môn Robert Enke sẽ chơi tốt hơn.

HERTHA BERLIN (4)

Đội quân của HLV Falko Goetz không có tiền để bổ sung lực lượng, nhưng vẫn có bộ khung Friedrich, Basturk và Marcelinho.

KAISERSLAUTERN (12):

Kaiserslautern vừa bổ nhiệm HLV Michael Henke, cựu trợ lý tại Bayern Munich. Họ vẫn thi đấu khá ổn định ở vị trí giữa bảng xếp hạng.

FSV MAINZ (11)

Sự trở lại của tiền đạo Michael Thurk đã giúp đội quân của HLV Juergen Klopp thi đấu khá ổn định trong mùa giải trước. Vấn đề gây lo lắng cho FSV Mainz là hàng phòng ngự.

NUREMBERG (14)

Marek Mintal ghi 24 bàn thắng, vươn lên dẫn đầu danh sách Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mùa giải trước và giúp đội quân của HLV Wolfgang Wolf trụ hạng thành công. Nếu cầu thủ người Slovakia này tiếp tục toả sáng, Nuremberg sẽ hy vọng nhiều hơn trong tương lai.

SCHALKE 04 (2)

Khởi động không mấy thuyết phục song Schalke 04 đã về đích ở vị trí á quân mùa giải trước. Mất tiền đạo người Brazil, Ailton, nhưng HLV Rangnick sẽ có cây săn bàn người Đức, Kevin Kuranyi. Ngoài ra, Schalke 04 còn mua thêm Soren Larsen, Fabian Ernst và Zlatan Bajramovic.

VFB STUTTGART (5)

Bổ nhiệm Giovanni Trapattoni, vào vị trí huấn luyện viên, Stuttgart đặt nhiều hy vọng thành công trong mùa giải này. Philipp Lahm, Kevin Kuranyi và Alexander Hleb theo nhau ra đi, nhưng Trapattoni đã ký hợp đồng với Thomas Hitzlsperger, Jon Dahl Tomasson và Jesper Gronkjaer.

WERDER BREMEN (3)

Xếp thứ 3 mùa trước sau khi đoạt cú đúp vô địch năm 2004, đó sẽ là áp lực thúc đẩy Bremen phải nỗ lực hơn trong mùa giải này. Bên cạnh đó, HLV Thomas Schaaf phải xây dựng lại đội hình trong bối cảnh Fabian Ernst, Valerien Ismael, Ludovic Magnin và Paul Stalteri ra đi.

VFL WOLFSBURG (9)

Tiền vệ người Bungaria, Martin Petrov đã ra đi nhưng họ vẫn giữ được ngôi sao người Argentina, Andres D'Alessandro. Vừa qua, Wolfsburg đã bổ nhiệm HLV mới Holger Fach và đặt mục tiêu kết thúc mùa giải ở vị trí giữa bảng xếp hạng.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.