Ngày mai, Figo gia nhập Inter

Ngày mai, Figo gia nhập Inter
(TPO) Theo thông báo từ chuyên gia chuyển nhượng Gabriele Oriali, ngày mai, cựu cầu thủ hay nhất thế giới Luis Figo sẽ chính thức trở thành thành viên của Inter Milan.

“Figo chưa là cầu thủ của Inter, nhưng anh ấy sẽ gia nhập đoàn quân Nerazzurri vào ngày mai”, Oriali khẳng định.

Tối hôm qua, nguời hùng của Real Madrid đã có buổi thảo luận lần cuối với chủ tịch Massimo Moratti. Tuy nhiên, anh lại bị đội bóng Tây Ban Nha gọi trở lại trại tập luyện trước khi cuộc chuyển nhượng hoàn tất.

Mặc dù Figo còn một năm trong hợp đồng, nhưng Real cũng sẽ giải phóng cho anh. Báo chí tại Tây Ban Nha đưa tin anh đã đồng ý bảng hợp đồng hai năm với Inter với mức lương 4,5 triệu euro cho mỗi mùa bóng.

Đến Inter lần này, Figo sẽ được gặp lại các đồng đội cũ của mình tại Real là Santiago Solari, Esteban Cambiasso và Walter Samuel. Anh sẽ lấp vào vị trí của Edgar Davids, cựu cầu thủ của Juve, người đã chuyển sang Tottenham theo dạng chuyển nhượng tự do. Tuy nhiên, Figo sẽ không có tên trong danh sách cầu thủ dự Champions League mà Inter phải nộp lên UEFA chậm nhất là vào 11 giờ sáng mai.

Figo bắt đầu sự nghiệp với tư cách là thành viên của “thế hệ vàng” bóng đá Bồ Đào Nha khi đội tuyển này giành được chức vô địch bóng đá trẻ thế giới năm 1991. Trong số các đồng đội ngày ấy của anh, hiện có Manuel Rui Costa đang thi đấu cho đội bóng đối thủ của Inter là AC Milan.

Cầu thủ 32 tuổi này cũng từng được bầu chọn là cầu thủ hay nhất năm 2000 và lập kỷ lục chuyển nhượng thế giới với giá 45 triệu bảng (56 triệu đô la) khi anh chuyển từ Barcelona tới Real Madrid. Figo được coi là ngôi sao đầu tiên trong “giải thiên hà” ở Real.

Anh đã giúp câu lạc bộ này giành được danh hiệu vô địch La Liga ngay trong năm đầu tiên chơi ở đây. Figo cũng đã có những đóng góp quan trọng vào vinh quang của câu lạc bộ tại Champion League 2002 và giải vô địch Tây Ban Nha 2003.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.