Ngày thi đấu áp chót: Việt Nam đang có 59 HCV

Ngày thi đấu áp chót: Việt Nam đang có 59 HCV
Tính đến thời điểm này, Việt Nam đang tạm xếp thứ ba với 59 HCV. Hôm nay, ngày thi đấu áp chót tại SEA Games 23 sẽ thực sự là cuộc đua tranh quyết liệt giành ngôi vị Á quân.

Ngay trong buổi sáng hôm nay, Pencak Silat đã mang tin vui đầu tiên cho người hâm mộ thể thao khi giành 2 HCV. Ở hạng cân 55 kg của nam, võ sĩ Trần Văn Toàn đã giành một trận thắng tuyệt đối ( 5 -0) trước vận động viên nước chủ nhà Christopher Yabut mang về chiếc huy chương vàng đầu tiên cho đội tuyển Pencak Silat tại SEA Games 23.

Chiếc huy chương vàng thứ hai do công của võ sĩ Nguyễn Thị Phương Thuý (hạng cân 55kg nữ). Vào trận với quyết tâm, Phương Thuý liên tục ra đòn tấn công, kết quả chung cuộc Thuý đã xuất sắc giành chiến thắng trước Emy Binti Latif với tỷ số 4 -1, nâng tổng số HCV của đoàn thể thao Việt Nam lên con số 57. 

*10 phút sau 2 HCV của Pencak Silat, Nguyễn Văn Cảnh đã mang về chiếc HCV thứ ba trong ngày hôm nay khi giành thêm 1 HCV ở nội dung Canoeing với thành tích 1phút 59 giây 84. Đây cũng là chiếc huy chương vàng đầu tiên của Canoeing tại SEA Games 23.

* VĐV Nguyễn Bá Trình (Hà Tây) đã đem về chiếc huy chương vàng thứ ba cho Pencak Silat. Hôm nay quả là một ngày vàng của Pencak Silat trên đấu trường khu vực tại Philippines.

Một lần nữa các vận động viên Pencak Silat của chúng ta lại chứng tỏ sức mạnh của mình khi Nguyễn Bá Trình giành thêm một trận thắng tuyệt đối trước vận động viên của Thái Lan Nakin. Với 3 HCV, đội tuyển Pencak Silat  đã đưa tổng số huy chương vàng của Việt Nam lên 59.

MỚI - NÓNG