Nghịch lý trên băng ghế huấn luyện trận Anh – Nga

HLV Roy Hodgson và HLV Leonid Slutski.
HLV Roy Hodgson và HLV Leonid Slutski.
TPO - Nếu như Roy Hodgson là HLV hưởng lương cao nhất EURO 2016 với 3,5 triệu bảng/năm, thì theo chiều ngược lại, Leonid Slutski chẳng nhận một xu nào từ ĐTQG Nga. Một cuộc đối đầu giữa đỉnh và đáy, nhưng chắc chắn nó không ảnh hưởng đến chất lượng trận đấu.
Rạng sáng ngày 12/6 tới, ĐT Anh sẽ bắt đầu chiến dịch EURO 2016 bằng trận mở màn gặp Nga trong khuôn khổ bảng B. Người Anh rất tự tin vào một chiến thắng, nhất là khi họ có một đội hình chất lượng hơn và vừa đón chào sự trở lại từ chấn thương của trung vệ trụ cột Chris Smalling. Ngoài ra, “Tam sư” còn mang tới khí thế của chuỗi 10 trận toàn thắng tại vòng loại.
Có một chi tiết thú vị liên quan đến HLV của hai đội. Nếu như HLV Roy Hodgson của ĐT Anh là nhà cầm quân hưởng lương cao nhất tại EURO 2016, khi mỗi năm ông đều đặt nhận 3,5 triệu bảng từ LĐBĐ Anh (FA), thì bên kia chiến tuyến, HLV Leonid Slutski của ĐT Nga lại là người làm việc không lương, tức không hưởng xu nào từ LĐBĐ Nga.
Tháng 8 năm ngoái, Leonid Slutsky được LĐBĐ Nga chỉ định thay HLV Capello. Thời điểm đó, Nga chỉ xếp thứ 3 tại bảng G vòng loại Euro 2016 với chỉ 8 điểm sau 6 trận. Đây là vị trí không có vé vào thẳng vòng chung kết tổ chức tại Pháp năm sau. Chính vì thế, LĐBĐ Nga buộc phải chia tay Capello, dù ông vẫn là một trong những tên tuổi lớn nhất trong làng HLV.
Khi nhận được lời đề nghị dẫn dắt ĐT Nga, Leonid Slutsky gật đầu dù ông vẫn phải kiêm nhiệm công việc ở CLB CSKA Moscow. Dưới bàn tay của Leonid Slutsky, tuyển Nga chơi khởi sắc hơn hẳn. Họ toàn thắng 4 trận cuối vòng bảng và giành vé dự thẳng VCK. Tuy vậy, ông vẫn bị dư luận hoài nghi, ngay cả LĐBĐ Nga cũng chỉ trao cho ông thêm 1 bản hợp đồng tới hết EURO 2016. Tự ái, Leonid Slutsky đã đề xuất không nhận lương khi dẫn dắt đội tuyển. Ông chỉ nhận lương từ CSKA Moscow, nơi ông vẫn là HLV trưởng.
Giữa Leonid Slutsky và Roy Hodgson rõ ràng là một trời một vực về lương bổng. Thế nhưng, chưa thể nói trước ai sẽ thắng trong cuộc đối đầu giữ Anh – Nga vào rạng sáng 12/6 tới. Cũng cần nói thêm rằng, trong lịch sử tham dự các kỳ EURO, ĐT Anh chưa bao giờ thắng ở những trận mở màn.
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.