Ngoại binh giúp CLB Hà Nội thắng đậm ở AFC Cup 2019

Ngoại binh tiếp tục là chủ lực của CLB Hà Nội trên các đấu trường.
Ngoại binh tiếp tục là chủ lực của CLB Hà Nội trên các đấu trường.
TPO - Quang Hải và các đồng đội giành chiến thắng đậm 5-1 trước Nagaworld trong chuyến làm khách tới Campuchia tại AFC Cup 2019.

Ở trận lượt đi trên sân Hàng Đẫy, CLB Hà Nội đã đánh bại Nagaworld tới 10-0. Kết quả này giúp cho chuyến làm khách ở trận lượt về của thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm trở nên rất thoải mái. Đội khách gần như không chịu áp lực nào khi đối phương tỏ ra yếu hơn nhiều.

Phút 35, sau nhiều nỗ lực tấn công, CLB Hà Nội có bàn mở tỉ số của do công của Omar. Cầu thủ kiến tạo cho cựu thủ quân Thanh Hoá là một ngoại binh khác, Moses. Các ngoại binh đang đóng vai trò lớn trong các chiến thắng của CLB Hà Nội từ đầu giải tới nay. Trận đấu với Nagaworld cũng không ngoại lệ.

Bảy phút sau bàn thắng của Omar, Oseni ghi bàn thứ 2 nhân đôi cách biệt cho đội khách sau pha kiến tạo của Quang Hải. Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 2-0 nghiêng về phía CLB Hà Nội. Bước sang hiệp 2, lần lượt Văn Kiên, Samson và Oseni ghi bàn. Xen kẽ đó là pha rút ngắn cách biệt xuống 1-2 của Sovannara cho Nagaworld sau tình huống mắc lỗi của Văn Kiên.

Trận đấu kết thúc với tỉ số 5-1 nghiêng về phía CLB Hà Nội. Với kết quả này, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm hiện được 10 điểm ở bảng F. Lượt trận cuối nếu đánh bại Tampines Rovers (Singapore), CLB Hà Nội sẽ giành vé vào thẳng vòng bán kết.

Ở một trận đấu khác thuộc AFC Cup 2019, Bình Dương đã đánh bại Persija Jakarta 3-1 trong trận đấu thuộc bảng G, diễn ra trên sân Gò Đậu. Cựu tiền đạo tuyển Việt Nam Anh Đức ghi bàn mở tỉ số cho Bình Dương. Hai bàn còn lại của đội bóng đất Thủ do công của Wander Luiz và Tô Văn Vũ ghi.  

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.