'Ngoại binh' Malaysia tiêm thuốc giảm đau đấu tuyển Việt Nam

Mohamadou Sumareh là trụ cột của Malaysia
Mohamadou Sumareh là trụ cột của Malaysia
TPO - Ngôi sao nhập tịch của tuyển Malaysia, Mohamadou Sumareh tiết lộ anh sẽ tiêm thuốc giảm đau để ra sân thi đấu với tuyển Việt Nam ở trận lượt đi chung kết AFF Cup 2018.  

Mohamadou Sumareh là người Gambia đã sinh sống và thi đấu tại Malaysia hơn 5 năm qua. Đến trước thời điểm AFF Cup 2018 diễn ra, tiền vệ này mới được nhập tịch Malaysia, nhưng anh nhanh chóng trở thành trụ cột trong đội hình của HLV Tan Cheng Hoe.

Trong hành trình lọt vào chung kết của Malaysia, Sumareh đóng vai trò khá quan trọng khi đá chính 5/6 trận đấu. Cho dù chưa ghi bàn nhưng sức mạnh của tiền vệ này giúp ích rất nhiều cho tuyến giữa của Malaysia, đặc biệt trong 2 trận bán kết với tuyển Thái Lan. Tuy nhiên, ít ai biết tiền vệ 24 tuổi này đang phải chịu đựng chấn thương gân kheo suốt thời gian qua.

Chia sẻ trên New Straits Times, Sumareh tiết lộ anh đã phải tiêm thuốc giảm đau để thi đấu và sẽ tiếp tục làm vậy ở chung kết AFF Cup 2018 vì muốn trở thành một phần lịch sử của bóng đá Malaysia. Tiền vệ 24 tuổi này nói: “Tôi cảm thấy mệt mỏi vì chấn thương, nhưng nghịch cảnh giúp tôi mạnh mẽ hơn. Tôi muốn thúc đẩy bản thân hy sinh tất cả cho Malaysia”.

“Malaysia đã mang đến cho tôi rất nhiều thứ ngay từ khi tôi còn trẻ. Vì thế, mang lại vinh quang cho đất nước này có ý nghĩa rất lớn với bản thân tôi. Mọi người đều mệt mỏi vì lịch trình của giải đấu, nhưng chúng tôi không phàn nàn mà tận hưởng từng trận đấu một”.

“Tôi đã sử dụng thuốc giảm đau để ra sân vì tôi muốn trở thành một phần lịch sử của đội tuyển. Là một cầu thủ bóng đá như tôi, người chỉ mới được nhập tịch Malaysia trong thời gian gần đây, giành chức vô địch giải đấu này có ý nghĩa rất lớn”.

“Hy vọng tôi sẽ phù hợp cho trận chung kết. Tất nhiên, tôi sẽ không tức giận nếu không được ra sân. Tôi biết Malaysia vẫn còn nhiều cầu thủ xuất sắc ở vị trí của tôi”.

MỚI - NÓNG