Ngoại hạng Anh hạ màn: Nỗi đau Liverpool

Man City ăn mừng chức vô địch sau chiến thắng trước Brighton
Man City ăn mừng chức vô địch sau chiến thắng trước Brighton
TPO - Trong khi Liverpool không thể có chức vô địch đầu tiên sau 29 năm thì M.U tiếp tục sa lầy khủng hoảng khi mùa giải Ngoại hạng Anh 2018-19 khép lại.

Tối qua, Ngoại hạng Anh 2018-2019 đã chính thức khép lại với chức vô địch thuộc về Man City. Liverpool dù đánh bại Wolves và giành số điểm kỷ lục của CLB (97 điểm) nhưng vẫn ngậm ngùi về nhì. Trong khi đó, đội bóng danh tiếng M.U tiếp tục sa lầy khủng hoảng cho dù đã thay HLV giữa dòng.

Đội vô địch: Man City

Sau khi lập kỷ lục 100 điểm ở mùa trước, Man City tiếp tục thể hiện phong độ hủy diệt ở mùa này. Có những lúc bị Liverpool bỏ xa đến 7 điểm nhưng đội bóng của Pep Guardiola vẫn âm thầm tiến lên và về đích trước với chuỗi 14 trận toàn thắng cuối mùa.

HLV Pep Guardiola cũng trở thành HLV thứ ba trong lịch sử sau Sir Alex Ferguson và Jose Mourinho bảo vệ thành công chức vô địch Ngoại hạng Anh.

Đội dự Champions League: Man City, Liverpool, Chelsea, Tottenham

Man City và Liverpool sớm bứt phá trong cuộc đua vô địch, nhưng cuộc đua top 4 vẫn rất nóng bỏng ở giai đoạn cuối mùa khi Chelsea, Tottenham, Arsenal và M.U đều có cơ hội. Cuối cùng, Chelsea và Tottenham đã giành vé cho dù không quá xuất sắc, bởi lẽ hai đối thủ của họ là Arsenal và M.U liên tục “ngã ngựa”.

Ngoài 4 suất vào thẳng từ Ngoại hạng Anh, nước Anh vẫn còn có thể có thêm một đại diện nữa dự Champions League mùa sau nếu Arsenal đánh bại Chelsea ở trận chung kết Europa League sắp tới.

Ngoại hạng Anh hạ màn: Nỗi đau Liverpool ảnh 1 Liverpool dù đánh bại Wolves và giành số điểm kỷ lục của CLB (97 điểm) nhưng vẫn ngậm ngùi về nhì.
Đội dự Europa League: Arsenal, M.U và Wolves (hoặc Watford)
Nếu vô địch Europa League mùa này, Arsenal sẽ có vé vào thẳng Champions League mùa sau. Ngược lại, họ sẽ tiếp tục thi đấu ở giải hạng hai của châu Âu. Trong khi đó, M.U thậm chí có nguy cơ phải đá từ vòng sơ loại thứ hai ở Europa League 2019-20 nếu Man City không vô địch FA Cup.
Ngoại hạng Anh hạ màn: Nỗi đau Liverpool ảnh 2 M.U kém đội vô địch Man City 32 điểm.
Ngoài hai cái tên trên, nước Anh còn một suất tham dự khác cho đội vô địch FA Cup. Nếu thắng Man City, Watford sẽ có vé vào thẳng vòng bảng trong khi M.U phải đá sơ loại. Nếu Man City vô địch, vé vớt sẽ thuộc về đội đứng thứ 7 Ngoại hạng Anh là Wolves. Đội xuống hạng: Cardiff City, Fulham, Huddersfield
Mùa này, Huddersfield lập kỷ lục buồn khi trở thành đội xuống hạng sớm nhất lịch sử (chỉ sau 33 trận đấu). Họ cũng chỉ giành được vỏn vẹn 16 điểm sau 38 vòng đấu. Trong khi đó, Fulham chỉ chơi khởi sắc sau khi chắc chắn phải xuống hạng. Trường hợp đáng tiếc nhất là Cardiff City, đội mất hợp đồng “bom tấn” ở kỳ chuyển nhượng tháng 1 là Emiliano Sala vì tai nạn máy bay. Kết thúc mùa giải, Cardiff cũng chỉ kém vị trí an toàn 2 điểm. Vua phá lưới: Mohamed Salah, Sadio Mane và Pierre-Emerick Aubameyang (cùng 22 bàn thắng).
Cầu thủ xuất sắc nhất:
Van Dijk (Liverpool)
Găng tay vàng: Alisson Becker (Liverpool - 21 trận giữ sạch lưới)
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.