Ngoại hạng Anh lập kỷ lục về doanh thu

Ngoại hạng Anh đạt doanh thu 3.649 tỷ bảng ở mùa giải 2015/16.
Ngoại hạng Anh đạt doanh thu 3.649 tỷ bảng ở mùa giải 2015/16.
TP - Hôm qua, tạp chí danh tiếng The Guardian đã công bố doanh thu chính thức của Ngoại hạng Anh mùa 2015/16 và không nằm ngoài dự đoán, 20 đội bóng đã tham dự giải đấu này mang về số tiền kỷ lục lên đến 3,649 tỷ bảng - con số cao nhất trong lịch sử Premier League.

Mặc dù các đội bóng xứ sở sương mù ít xuất hiện ở Champions League trong 2 năm gần đây, song Ngoại hạng Anh không vì thế mà mất đi tính hấp dẫn vốn có. Đơn cử như ở mùa giải năm nay, người ta chứng kiến sự thăng tiến của Chelsea, Tottenham, sự trỗi dậy của Liverpool và ở những giải đấu khác, hiếm khi gặp những cuộc cạnh tranh khốc liệt cho tấm vé tham dự Champions League như ở Premier League mùa giải vừa qua.

Rõ ràng, sự lớn mạnh của những thế lực cũ cùng với việc trỗi dậy của các những thế lực mới đã tạo nên sức hấp dẫn không thể chối từ của giải đấu bóng đá lâu đời nhất hành tinh này.

Chính điều đó đã mang đến cho Premier League những khoản lợi nhuận kỷ lục và theo công bố của tạp chí danh tiếng The Guardian, thì số tiền mà 20 đội bóng tham dự Ngoại hạng Anh mùa giải 2015/16 thu về lên đến 3,649 tỷ bảng, nhiều hơn 200 triệu bảng so với mùa giải trước đó và đây cũng là là doanh thu cao nhất trong một mùa bóng trong lịch sử Premier League.

Cũng theo dự báo của The Guardian, con số này ở mùa giải 2016/17 sẽ còn tăng khủng khiếp khi đây là mùa giải đầu tiên của gói hợp đồng bản quyền truyền hình mới. Cụ thể, giai đoạn từ 2013-2016, gói bản quyền truyền hình của ngoại hạng Anh chỉ là 5,14 tỷ bảng, tuy nhiên, nó đã được tăng lên tới 8,4 tỷ bảng cho giai đoạn 2016-2019. Như vậy, doanh thu của Premier League trong mùa 2016/17 chắc chắn sẽ tăng rất nhiều, được dự báo vào khoảng 4,3 tỷ bảng, tuy nhiên số liệu chính xác sẽ được công bố khi mùa giải 2017/18 kết thúc.

Tất nhiên, việc tăng doanh thu cũng đồng nghĩa với việc các đội bóng Premier League phải gánh khoản chi khổng lồ, đặc biệt là trong vấn đề lương bổng. Theo tính toán của The Guardian, quỹ lương của Ngoại hạng Anh trong mùa giải 2015/16 cũng đã đạt con số 2,247 tỷ bảng, tăng 200 triệu bảng so với mùa giải trước, chiếm 61% trên tổng số doanh thu của đội bóng và đó cũng là con số kỷ lục của giải đấu này. Dù vậy, tín hiệu tích cực đã xuất hiện khi chỉ có một số báo lỗ, còn lại tình hình kinh tế của các đội bóng ở Premier League đang rất khả quan trước kỳ chuyển nhượng mùa hè.

MỚI - NÓNG