Theo thống kê của ban tổ chức, ở mùa giải trước, 20 đội bóng ở Premier League đã tạo nên cú sốc trên thị trường chuyển nhượng khi bỏ ra tới 1,18 tỷ bảng để nâng cấp đội hình và đây chính là con số kỷ lục trong lịch sử bóng đá thế giới. Ở thời điểm đó, hầu hết các chuyên gia nghiên cứu đều phân tích rằng sau cơn mua sắm điên cuồng này, các CLB sẽ tập trung vào công tác đào tạo cầu thủ trẻ cũng như xây dựng đội hình và dừng việc “ném tiền qua cửa sổ”.
Thế nhưng việc tiêu tiền dường như đã trở thành thói quen của các đội bóng xứ sở sương mù bởi tính cho đến ngày 25/8, số tiền mà các đại gia Premier League ném vào thị trường chuyển nhượng hè 2017 đã cán mốc 1,18 tỷ bảng, tức là ngang bằng với mùa giải trước. Tuy nhiên, với việc vẫn còn 4 ngày nữa mới đóng cửa, gần như chắc chắn kỷ lục này sẽ bị phá khi các ông lớn như Man United, Man City hay Chelsea vẫn còn nhu cầu mua sắm và 3 ngày cuối thường là thời gian để nổ ra những thương vụ “bom tấn”.
Con số này quả thực khiến người ta giật mình nếu biết rằng cả 2 giải đấu Serie A lẫn Bundesliga cộng lại vẫn chưa vượt ngưỡng 1 tỷ bảng, thậm chí La Liga - giải đấu được đánh giá là chất lượng nhất châu Âu cũng chỉ đạt mức kỷ lục của mình là 653 triệu bảng. Câu hỏi đặt ra bây giờ là liệu cơn nghiện mua sắm của các đội bóng ở Premier League đến thời điểm nào thì sẽ dừng lại khi mà luật công bằng tài chính hiện tại của FIFA chỉ áp dụng cho những đội bóng riêng lẻ, chứ không áp dụng chung cho toàn giải đấu.