Ngoại hạng Anh: Xác định đội bóng đầu tiên xuống hạng

Ngoại hạng Anh: Xác định đội bóng đầu tiên xuống hạng
TPO - Hôm qua, Huddersfield Town đã trở thành CLB đầu tiên phải xuống hạng ở giải Ngoại hạng Anh mùa này sau thất bại 0-2 trước Crystal Palace.

Trong trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 32 Ngoại hạng Anh, Huddersfield đã thua 0-2 trên sân Crystal Palace. Cho dù thi đấu rất cố gắng và tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn nhưng Huddersfield không thể tận dụng và phải trả giá đắt.

Trong khi Huddersfield trắng tay thì hai đội bóng khác ở nhóm cuối bảng là Burnley và Southampton đều chiến thắng. Burnley hạ gọn Wolves 2-0 trên sân nhà, còn Southampton xuất sắc đánh bại Brighton 1-0 ngay tại sân khách. Các kết quả này khiến Huddersfield chính thức trở thành đội đầu tiên phải xuống hạng ở Ngoại hạng Anh mùa này.

Sau 32 trận đấu, Huddersfield chỉ có 14 điểm, kém vị trí thứ 17 của Burnley đến 19 điểm. Điều đó có nghĩa Huddersfield không thể thoát khỏi ba vị trí cuối bảng xếp hạng ngay cả khi toàn thắng 6 trận còn lại và giành trọn vẹn 18 điểm.

Trong lịch sử Ngoại hạng Anh, chỉ có một đội bóng khác là Derby ở mùa giải 2007-08 cũng phải nhận “án” xuống hạng ngay từ tháng 3. Ngoài ra, Huddersfield cũng cân bằng kỷ lục buồn khi trở thành đội xuống hạng sớm nhất lịch sử, chỉ sau 32 vòng đấu.

Tính đến thời điểm này, Huddersfield chỉ thắng được 3 trận, hòa 5 trận và thua đến 24 trận. Họ đã sa thải HLV David Wagner vào giữa tháng 1 vừa qua để đặt niềm tin vào HLV trẻ Jan Siewert. Tuy vậy, Huddersfield chỉ có 1 chiến thắng duy nhất và thua đến 9 trận trong 10 trận đấu dưới thời Jan Siewert.

Bên cạnh Huddersfield đã chắc chắn xuống hạng thì Fulham cũng còn rất ít cơ hội “sống sót” sau thất bại trước Man City. Hiện tại, đội bóng thành London chỉ có 17 điểm, kém vị trí an toàn 16 điểm. Điều đó có nghĩa Fulham sẽ chính thức theo bước Huddersfield nếu thua thêm 1 trận nữa.

Ngoại hạng Anh: Xác định đội bóng đầu tiên xuống hạng ảnh 1 Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh
MỚI - NÓNG