'Ngọc nữ Wushu' Thuý Vi lập cú đúp HCV

Dương Thúy Vi thể hiện phong độ cao. Ảnh: Zing
Dương Thúy Vi thể hiện phong độ cao. Ảnh: Zing
TPO - Sau khi "mở hàng" HCV cho đoàn thể thao Việt Nam ngày hôm qua ở nội dung kiếm thuật nữ, nữ võ sĩ Wushu Dương Thúy Vi tiếp tục mang về tấm thêm tấm HCV ở nội dung thương thuật nữ sáng nay.
Tại nhà thi đấu KCLL sáng nay, Dương Thúy Vi tiếp tục phong độ cao khi giành tấm HCV ở nội dung thương thuật. "Ngọc nữ Wushu Việt Nam" đạt số điểm 9,67, cao hơn VĐV chủ nhà Malaysia Eyin Phoon đúng 0,01 điểm.

Đây là chiếc HCV thứ 2 của Thúy Vi tại SEA Games 29, sau khi VĐV sinh năm đoạt ngôi vị cao nhất ở nội dung kiếm thuật nữ ngày hôm qua.

Đây cũng là tấm HCV thứ 3 của Wushu Việt Nam và tấm HCV thứ 5 của đoàn thể thao Việt Nam tại đấu trường khu vực.

Có một sự trùng hợp là HCV nội dung thương thuật giành được hôm nay cũng chính là tấm HCV mà  Thúy Vi giành được tại giải VĐTG diễn ra tại Malaysia năm 2013.

Ở các môn thi đấu đáng khác, mọi sự chú ý sẽ đổ dồn vào Cung thể thao dưới nước Aquatic (Bukit Jalil, Malaysia) khi kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên xuất trận, thi đấu ở nội dung 200m bướm nữ, 100m ngửa nữ và 4 x 100m tự do nữ. Kiếm thủ Vũ Thành An cũng sẽ ra quân ở nội dung Kiếm chém cá nhân nam. Lý Hoàng Nam, tay vợt số 1 Việt Nam cũng sẽ xuất trận trong ngày hôm nay.

'Ngọc nữ Wushu' Thuý Vi lập cú đúp HCV ảnh 2
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.