Ngôi sao bóng đá Mexico bị dọa rêu rao clip sex

Ngôi sao bóng đá Mexico bị dọa rêu rao clip sex
Sau scandal gửi ảnh nude câu gái ầm ĩ một dạo, Giovani dos Santos lại vừa vướng scandal còn tai tiếng hơn. Có kẻ đang rao bán clip sex của ngôi sao tấn công trưởng thành từ lò Barcelona này.

“Quả bom hẹn giờ” với Dos Santos


Sau những năm tháng phiêu lưu trên các sân cỏ châu Âu, Giovani dos Santos đã chuyển sang khoác áo LA Galaxy ở giải MLS. Song cựu chân sút Barcelona, Tottenham và Villarreal này vẫn thành đề tài bàn tán sôi nổi của người hâm mộ bởi nguyên cớ anh chẳng hề mong muốn. Dos Santos đang phải đối mặt với nguy cơ lộ clip sex.

Các nguồn tin tại Mexico tiết lộ có kẻ đang đánh tiếng rao bán clip sex của Dos Santos. Ai trả giá cao nhất sẽ được sở hữu đoạn clip “đá sân nhỏ” của ngôi sao đã có 90 lần khoác áo ĐT Mexico này.

Chuyện không đùa chút nào, kẻ đang nắm giữ clip sex của Dos Santos hé lộ chi tiết những cảnh nóng bỏng trong clip được ghi lại tại Los Angeles hồi Hè năm nay. Và Dos Santos bị quay lén khi đang làm chuyện ấy.

Ngôi sao bóng đá Mexico bị dọa rêu rao clip sex ảnh 1 Nghi án Dos Santos vướng clip sex với bồ cũ Belinda trong mùa Hè năm nay.

Các fan hiếu kỳ đang rất tò mò thắc mắc xem đối tác “đá sân nhỏ” với Dos Santos trong clip kia là ai. Hai người đẹp đang bị khoanh vùng gồm bồ cũ Belinda của Dos Santos và tình tin đồn Eiza Gonzalez của Cristiano Ronaldo. Ca sỹ Belinda và minh tinh Eiza đều là những mỹ nhân rất nổi tiếng ở Mexico.

Các nguồn tin kể trên cho hay việc kẻ nắm giữ clip sex của Dos Santos rao bán clip như kiểu “cài bom hẹn giờ”,  có thể coi như một hình thức tống tiền trá hình với Dos Santos. Muốn thoát khỏi nguy cơ lộ clip sex, anh chỉ còn nước bỏ nhiều tiền ra để mua lại clip này.

Chưa rõ Dos Santos sẽ giải quyết rắc rối này thế nào. Dù thế nào thì mọi chuyện chỉ càng khiến hồ sơ scandal của Dos Santos thêm đen. Hồi tháng 9/2011, anh đã bị khui ra chuyện chụp ảnh nude của mình để câu gái lạ trên mạng internet. Người ta lại có cớ để bình luận rằng Dos Santos cứ dính scandal hậu trường như thế thì bảo sao dù từng là một “sao mai” được nhiều kỳ vọng trong lò Barca, mà anh vẫn mãi không lớn được.

Ngôi sao bóng đá Mexico bị dọa rêu rao clip sex ảnh 2

Tình tin đồn Eiza Gonzalez của CR7 cũng bị nghi là đối tác của Dos Santos.

Bài học từ chân sút đồng hương


Dos Santos chắc sẽ khó câu giờ với “quả bom hẹn giờ” kia. Bài học từ tuyển thủ Mexico, Alan Pulido vẫn còn nguyên tính thời sự. Tháng 4 năm ngoái, Pulido bị lộ clip sex sau khi thất bại trong việc phá “bom hẹn giờ” gần giống như vậy.

Chỉ khác ở chỗ Pulido và đối tác “sân nhỏ” của anh là ngôi sao truyền hình bốc lửa Vivian Cepeda đã chủ động dùng điện thoại di động quay lại những cảnh giường chiếu của mình. Trong một lần đi nghỉ ở bang Tamaulipas (Mexico), tiền đạo đã có 6 lần khoác áo ĐT Mexico này bị mất điện thoại. Clip sex giữa anh và Vivian lọt ra ngoài. Một clip khác, ghi lại cảnh Pulido chat kiểu ong bướm với Vivian cũng lọt ra ngoài luôn. Hai clip này sau đó đã bị phát tán trên mạng internet.

So với Pulido, Dos Santos nổi tiếng hơn nhiều. Hẳn đang có nhiều người sẵn sàng chi tiền mua lại clip sex của Dos Santos. Liệu Dos Santos có thành công hơn Pulido trong việc phá “bom hẹn giờ” gắn mác clip sex?

Bê bối như các tuyển thủ Mexico

Những scandal liên quan đến clip sex của Dos Santos hay Pulido dù sao mới chỉ là chuyện “hư cá nhân”. Hậu trường bóng đá Mexico những năm gần đây còn chứng kiến không ít vụ “hư tập thể”.

- Tháng 9/2010, dàn tuyển thủ Mexico bị phanh phui chuyện thuê 14 gái gọi và… một ả chuyển giới (nhầm hàng mà không biết) về thác loạn tập thể. Tiền đạo Carlos Vela bị cấm lên tuyển 6 tháng vì tội tổ chức bữa tiếp nhớp nhúa này.

- Tháng 6/2011, 8 tuyển thủ Mexico, trong đó có cả cậu em Jonathan của Giovani dos Santos bị tống cổ về nước sát thềm Copa America vì scandal lôi gái gọi về phòng khách sạn của đội nhà.

- Tháng 6/2013, 9 tuyển thủ Mexico lộ chuyện kéo nhau tới một CLB thoát y chơi bời thâu đêm suốt sáng ngay sau khi để thua Italia tại Confederations Cup.

Theo Theo Bóng đá +
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.