Ngôi sao của Arsenal bị kẻ lạ mặt tấn công bằng dao trên phố

Ngôi sao của Arsenal bị kẻ lạ mặt tấn công bằng dao trên phố
TPO - Hai cầu thủ Arsenal là Mesut Ozil và Sead Kolasinac đã bị những kẻ lạ mặt tấn công bằng dao ở London.

Mesut Ozil và Sead Kolasinac vừa trở lại London từ tour du đấu hè 2019 của Arsenal ở Mỹ. Ngay sau khi trở về thủ đô nước Anh, bộ đôi của Pháo thủ đã trải qua một phen hú vía.

Cụ thể, khi đang đi trên chiếc Mercedes G-Class SUV ở Bắc London, Mesut Ozil và Sead Kolasinac đã bị 2 kẻ lạ mặt chặn lại và dùng dao tấn công. Vô cùng sợ hãi, Ozil mở cửa xe và chạy vào một nhà hàng Thổ Nhĩ Kỳ gần đó nhờ trợ giúp.

Trong khi đó, hậu vệ Sead Kolasinac liều mình, tay không chống trả kẻ lạ mặt cầm dao.

Ngôi sao của Arsenal bị kẻ lạ mặt tấn công bằng dao trên phố ảnh 1 Sead Kolasinac tay không đối đầu kẻ lạ mặt cầm dao.

Trước sự chống trả của Sead Kolasinac và một số nhân viên nhà hàng Thổ Nhĩ Kỳ, 2 kẻ lạ mặt đã bỏ chạy. Nhận được tin báo, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường để lấy lời khai của 2 ngôi sao Arsenal và các nhân chứng.

Anh Azuka Alintah, nhân viên nhà hàng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết: “Tôi thấy Ozil thực sự sợ hãi. Anh ấy chạy thục mạng vào nhà hàng để thoát thân khi bị những kẻ cầm dao truy đuổi. Chỉ có Chúa biết điều gì sẽ xảy ra nếu bọn chúng bắt được Ozil”.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, đại diện của Arsenal đã liên hệ với Ozil và Sead Kolasinac. “Chúng tôi đã liên hệ với Sead Kolasinac và Ozil. Cả hai đều ổn”, đại diện của Pháo thủ xác nhận.

Theo The Sun
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.