Ngôi sao Mbappe lấp lửng chia tay PSG, rộ tin đồn về Real

Mbappe nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Ligue 1.
Mbappe nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Ligue 1.
TPO - Trên bục nhận giải thưởng “Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Ligue 1”, tiền đạo Kylian Mbappe đã khiến PSG cảm thấy vô cùng lo lắng khi úp mở chuyện chia tay đội bóng. 
Với 32 bàn thắng và 9 pha kiến tạo sau 28 lần ra sân thi đấu cho PSG tại Ligue 1, tiền đạo Kylian Mbappe đã được bầu chọn là “Cầu thủ xuất sắc nhất giải”. Đồng thời, anh cũng ẵm luôn danh hiệu “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải”.

Tuy nhiên, ngay trong buổi lễ nhận giải, Mbappe lại “nói lời cay đắng” khiến PSG cảm thấy cực kỳ lo lắng.

“Đây là khoảnh khắc rất quan trọng đối với tôi khi chuẩn bị đến bước ngoặt trong sự nghiệp. Sau khi học hỏi được rất nhiều ở PSG, tôi cảm thấy đã tới lúc cần phải có thêm trách nhiệm. Có thể là ở PSG, nơi cho tôi nhiều vinh dự, nhưng cũng có thể là một nơi nào đó với những dự án mới.

Khi bạn ở những thời điểm như thế này, bạn phải đưa ra những thông điệp của mình. Tôi nghĩ mình vừa gửi thông điệp của bản thân. Trong mùa giải vừa qua, có rất nhiều điều đáng thất vọng với đội bóng, nhưng nó là một phần của bóng đá.” – Mbappe chia sẻ.

Trong khi đó, những lời phát biểu kiểu “úp mở” của Mbappe lại khiến Real Madrid mở ra cơ hội có được sự phục vụ của anh. Trong 2 mùa giải gần đây, đội bóng Hoàng gia đã có nhiều lần hỏi mua ngôi sao người Pháp, nhưng đều bị PSG từ chối.

Nếu Mbappe thực sự muốn ra đi, PSG khó giữ chân anh được. Dù vậy, cũng không thể loại trừ khả năng ngôi sao 20 tuổi muốn gây áp lực lên đội bóng nhằm được gia hạn hợp đồng kèm theo mức lương hấp dẫn.
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.