Ngôi sao Mohamed Salah đưa Ai Cập trở lại World Cup sau 28 năm

Niềm vui vỡ òa của các cầu thủ Ai Cập sau bàn thắng định mệnh của Salah
Niềm vui vỡ òa của các cầu thủ Ai Cập sau bàn thắng định mệnh của Salah
Đêm qua, ngôi sao CLB Liverpool, Mohamed Salah đã trở thành người hùng với cú đúp giúp Ai Cập vượt qua Congo với tỷ số 2-1. Chiến thắng này giúp Ai Cập trở lại World Cup sau 28 năm chờ đợi.

Trước trận đấu với Congo, những người Ai Cập đã chuẩn bị sẵn bữa tiệc ăn mừng tham dự World Cup 2018. Họ chỉ cần giành chiến thắng trước đối thủ đã chắc chắn bị loại để hoàn thành mục tiêu này.

Hàng vạn CĐV đã phủ kín SVĐ Borg El Arab để chuẩn bị đón chờ thời khắc lịch sử. Cuối cùng, Ai Cập đã không làm những CĐV nhà thất vọng khi vượt qua Congo với tỷ số 2-1. Tuy nhiên, cái cách Ai Cập giành chiến thắng không hề dễ dàng.

Họ mở tỷ số ở phút 63 do công của Mohamed Salah nhưng tới phút 88, Ai Cập đã bị Congo gỡ hòa 1-1. Tới thời điểm này, những người Ai Cập thực sự lo lắng bởi nếu chỉ giành kết quả hòa, họ sẽ phải quyết chiến với Ghana ở lượt đấu cuối.

Thế nhưng, đúng vào phút 95, trọng tài cho Ai Cập được hưởng quả phạt đền. Trên chấm 11 mét, Mohamed Salah đã không mắc sai lầm nào, ấn định chiến thắng 2-1 cho Ai Cập.

Ngôi sao Mohamed Salah đưa Ai Cập trở lại World Cup sau 28 năm ảnh 1

CĐV Ai Cập đổ ra đường ăn mừng chiến tích lịch sử

Bàn thắng này thực sự khiến SVĐ Borg El Arab như muốn nổ tung. Như vậy, Ai Cập đã chính thức giành vé tham dự World Cup sau 28 năm chờ đợi. Lần cuối cùng, họ góp mặt ở ngày hội lớn nhất hành tinh là ở World Cup 1990.

Niềm vui của Ai Cập là nỗi buồn của Ghana. “Ông kẹ” châu Phi đã trải qua vòng loại World Cup 2018 thảm họa. Đây là lần đầu tiên Ghana không thể đoạt vé dự VCK World Cup sau 3 kì liên tiếp góp mặt (2006, 2010 và 2014).

Ngôi sao Mohamed Salah đưa Ai Cập trở lại World Cup sau 28 năm ảnh 2

Các đội tuyển đã giành quyền tham dự World cup 2018

Tới lúc này, châu Phi đã xác định được 2 đội bóng tham dự World Cup 2018 là Nigeria và Ai Cập. 3 đội bóng còn lại sẽ được xác định sau loạt trận cuối cùng diễn ra vào tháng 11.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.