Ngôi sao M.U định ngày cưới hoa khôi quần vợt

Schweinsteiger quyết định chia tay siêu mẫu Sarah Brandner (ảnh nhỏ dưới) để lên xe hoa với Ana Ivanovic.
Schweinsteiger quyết định chia tay siêu mẫu Sarah Brandner (ảnh nhỏ dưới) để lên xe hoa với Ana Ivanovic.
Không chỉ cố gắng hòa nhập với cuộc sống mới tại Man United, tiền vệ Bastian Schweinsteiger còn đang hăm hở đưa hoa khôi làng banh nỉ thế giới, Ana Ivanovic về dinh cuối năm nay. Đây hứa hẹn sẽ là một trong những đám cưới được mong chờ nhất của cánh sao sân cỏ…

Đính hôn thầm lặng

Gắn bó với nhau trong suốt 7 năm (2007-2014), có lúc tưởng rằng tiền vệ Schweinsteiger cùng cô người mẫu xinh đẹp Sarah Brandner sẽ đi đến trận chung kết của cuộc đời. Tuy nhiên, cả hai đã bất ngờ nói lời chia tay hồi năm ngoái. Gạt bỏ cuộc tình “có duyên nhưng không có phận” với chân dài người đồng hương sang một bên, cựu ngôi sao Bayern Munich đã nhanh chóng bắt sóng với nữ hoa khôi xinh đẹp Ivanovic. Mặc dù mới chỉ bắt đầu hòa chung nhịp đập trái tim từ hồi tháng 9 năm ngoái, nhưng cặp đôi này liên tục gây hết bất ngờ này tới bất ngờ khác. Có cảm giác tiền vệ hiện thuộc biên chế của Man United đang nóng lòng đốt cháy giai đoạn với Ivanovic.

Thế mới có chuyện Schweini và Ivanovic đã gây ồn ào qua màn đính hôn một cách chóng vánh hồi tháng 7 vừa qua. Đành rằng tiền vệ 31 tuổi này cùng người tình chỉ một mực im lặng, song chiếc nhẫn đính kim cương sáng lấp lánh ở ngón áp út mà chân dài đến từ Serbia khoe trong một sự kiện đã nói lên tất cả. Chẳng thể giấu được nữa, Ivanovic đành phải nhờ người quản lý của mình lên tiếng xác nhận về việc đã đính hôn với tuyển thủ Đức. Sau đó chính Schweinsteiger và người tình kém 3 tuổi đã lên kế hoạch làm đám cưới. Khỏi nói giới mộ điệu phát sốt đến như thế nào thông tin kể trên. 

Cưới một chỗ, ăn tiệc hai nơi

Theo nhật báo Blic của Serbia, hôn lễ hứa hẹn sẽ rình rang của cặp trai tài gái sắc này sẽ diễn ra ngay vào tháng 12 năm nay. Đáng chú ý, Schweini và hôn thê sẽ trao nhẫn cưới tại thành phố Manchester. Tiếp đó, tiệc cưới sẽ được tổ chức lần lượt tại hai thành phố Belgrade (Serbia) và Munich (Đức). Lý do bởi Schweini và Ivanovic mong muốn sẽ mời được đầy đủ từ bạn bè trong ngày vui của mình. Thấy bảo cả hai đã chuẩn bị một thực đơn gồm toàn đồ ăn thức uống hảo hạng để thết đãi mọi người.  Đấy còn là chưa kể đến việc một công ty chuyên tổ chức sự kiện tại Munich đã được Schweini giao cho thiết kế toàn bộ chương trình cho tiệc cưới. Chả thế mà có người đã quả quyết, đám cưới của Schweinsteiger hẳn sẽ thu hút được sự chú ý đặc biệt từ cả NHM lẫn giới truyền thông. 

Với việc Schweinsteiger đưa nàng về dinh, sẽ là đám cưới thứ 4 của dàn tuyển thủ Đức trong năm nay. Trước đó lần lượt trung vệ Mats Hummels, thủ thành Roman Weidenfeller và tiền vệ Toni Kroos tranh thủ thời gian nghỉ Hè đã đua nhau cưới vợ. 

Ngôi sao M.U định ngày cưới hoa khôi quần vợt ảnh 1

Tay vợt xinh đẹp Ana Ivanovic sẽ được khoác áo cô dâu vào cuối năm nay.

Banh da lại bén duyên banh nỉ

Với việc Schweinsteiger rục rịch làm đám cưới với Ivanovic, một lần nữa người ta lại thấy rõ sự bén duyên giữa sao bóng đá và tennis. Thực tế, Schweini không phải là sao sân cỏ duy nhất nên duyên vợ chồng với một tay vợt. Ngoài Schweini, tiền vệ Fernando Gago (Boca Juniors) đã kết hôn với cựu tay vợt Gisela Dulko. Không may mắn đi tới được trận chung kết như Gago, song tiền vệ Samir Nasri (Man City) cũng từng có thời gian dài mặn nồng bên tay vợt Tatiana Golovin trước khi đường ai nấy đi. Chính Nasri có lần đã thổ lộ, anh vẫn nuối tiếc khi không thể mãi mãi bên Tatiana trên đường đời.

Ivanovic nhờ bạn thân làm MC 

Ivanovic đã nhờ cô bạn thân đồng thời cũng là người dẫn chương trình truyền hình xinh đẹp, Marija Kilibarda làm MC trong tiệc cưới. Với ngoại hình quyến rũ cùng khả năng ứng xử thông minh, Marija hứa hẹn sẽ làm không khí trong ngày cưới của bạn mình thêm rôm rả.

Theo Theo Bóng Đá +
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.