Ngôi sao nhập tịch lập cú đúp, Trung Quốc thắng ‘5 sao’ Maldives

Tiền đạo nhập tịch Elkeson lập cú đúp ra mắt tuyển Trung Quốc. Ảnh: Sina.
Tiền đạo nhập tịch Elkeson lập cú đúp ra mắt tuyển Trung Quốc. Ảnh: Sina.
TPO - Ngay trong trận ra mắt tuyển Trung Quốc, tiền đạo nhập tịch Elkeson đã lập cú đúp giúp đội nhà đè bẹp Maldives với tỉ số 5-0.

Với mục tiêu giành vé tham dự World Cup 2022, Trung Quốc đã rục rịch nhập tịch một loạt cầu thủ Brazil đang thi đấu tại Super League. Đến hôm qua, cầu thủ đầu tiên không có chút gốc gác Trung Quốc, Elkeson đã chính thức ra mắt đội tuyển quốc gia nước này trong chuyến làm khách Maldives ở bảng A vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Elkeson lấy tên Trung Quốc là Ai Kesen. Tiền đạo 30 tuổi gốc Brazil đã có màn ra mắt hoàn hảo khi ghi được 2 bàn thắng ở cuối trận, giúp tuyển Trung Quốc đại thắng 5-0.

Việc Trung Quốc thắng đậm Maldives đã được dự đoán từ trước vì sự chênh lệch quá lớn giữa hai đội. Dù phải làm khách nhưng đội bóng của HLV Lippi thi đấu áp đảo ngay từ đầu. Sau khi bỏ lỡ một loạt cơ hội, Trung Quốc có bàn thắng mở tỉ số ở phút 34 sau pha đánh đầu của Xi Wu. Trước khi hiệp một khép lại, tiền đạo đang khoác áo Espanyol của Tây Ban Nha - Wu Lei đánh đầu cận thành nâng tỉ số lên 2-0 cho đội khách.

Bước sang hiệp hai, Maldives bất ngờ vùng lên và khiến Trung Quốc gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, với dàn hảo thủ xuất sắc hơn hẳn, đội khách nhanh chóng lấy lại thế trận và có bàn thắng thứ ba từ chấm 11m nhờ công Xu Yang, qua đó dập tắt hy vọng của Maldives.

Đến phút 81, Maldives chỉ còn 10 người trên sân khi Akram Ghanee phải nhận thẻ vàng thứ hai rời sân vì phạm lỗi với Wei Shihao trong vòng cấm địa. Trên chấm 11m,  Ai Kesen dễ dàng đánh lừa thủ môn Maldives để ghi bàn.

Với lợi thế hơn người, Trung Quốc tiếp tục tấn công ở những phút cuối trận. Phút 90+1, Ai Kesen hoàn thành cú đúp bằng pha đệm bóng cận thành, qua đó ấn định chiến thắng 5 sao cho đội bóng của HLV Lippi.

Chiến thắng đậm này giúp Trung Quốc giữ vững ngôi số 1 ở bảng A. Ở lượt trận tiếp theo, thầy trò HLV Lippi sẽ trở về sân nhà tiếp đón Guam, đội bóng bị đánh giá yếu nhất bảng đấu.

MỚI - NÓNG