Ngôi sao trẻ Adnan Januzaj của M.U và cuộc đời kỳ lạ

Ngôi sao trẻ Adnan Januzaj của M.U và cuộc đời kỳ lạ
Adnan Januzai có cùng sinh nhật với Ronaldo và Neymar: 5/2. Và tài năng 18 tuổi của M.U cũng đang đặt chân lên con đường trở thành một siêu sao của làng bóng thế giới.

Ngôi sao trẻ Adnan Januzaj của M.U và cuộc đời kỳ lạ

> HLV Wenger nóng ruột ngóng Mesut Ozil

> Tuyển Tây Ban Nha thành công cụ kiếm tiền

 

Adnan Januzai có cùng sinh nhật với Ronaldo và Neymar: 5/2. Và tài năng 18 tuổi của M.U cũng đang đặt chân lên con đường trở thành một siêu sao của làng bóng thế giới.

Adnan Januzai
Adnan Januzai.

Tranh luận đang nổ ra dữ dội về việc Adnan Januzaj nên khoác áo ĐTQG nào. Tuần trước, truyền hình Albania phát một chương trình talkshow với tựa đề Người hùng hay kẻ phản bội, trong đó các khách mời nói anh sẽ là kẻ phản bội nếu quay lưng lại với những truyền thống gia đình.

Sau cú đúp của tiền vệ 18 tuổi này cho Manchester United vào lưới Sunderland, anh đã trở thành một cơn sốt ở Premier League. Tuy nhiên, cùng với việc nổi tiếng sau một đêm, áp lực đang đè nặng lên tài năng trẻ này.

Sinh ở Brussels, Januzaj là con của một gia đình Kosovo-Albania đã chạy trốn cuộc khủng hoảng ở Balkan, rời bỏ đói nghèo và chiến tranh.

Xuất thân phức tạp đó nghĩa là Januzaj có thể chơi cho Bỉ, Albania, Kosovo, TNK hay Anh, và tới nay Januzaj chưa tiết lộ anh muốn khoác áo đội tuyển nào.

Bố anh, Abedin, cũng chưa tuyên bố. Người đại diện của Januzaj, Dirk de Vriese, nói các thành viên gia đình sẽ chưa thông báo cho tới khi hợp đồng mới của anh với Man United được chốt lại, dù các CLB hàng đầu châu Âu khác đang vây quanh anh.

Januzaj và chiếc Cúp giành được khi còn là học sinh trung học
Januzaj và chiếc Cúp giành được khi còn là học sinh trung học.

Tuy nhiên, báo chí Anh cho rằng nếu Kosovo đã là một thành viên đã đăng ký của FIFA, thì họ sẽ có nhiều cơ hội được Januzaj lựa chọn. Còn ưu tiên thứ hai là tuyển Anh. FA tin rằng họ có thể thuyết phục được Januzaj và đang thúc đẩy việc làm hộ chiếu Anh cho anh để Januzaj có thể khoác áo đội tuyển nước này sau khi đáp ứng được thời hạn 5 năm cư trú của FIFA.

Nhưng ngay cả như thế, với viễn cảnh các luật sư sẽ lao vào cuộc chiến pháp lý giành quyền sở hữu Januzaj, anh vẫn luôn là một người trẻ tuổi trung thực, khiêm tốn và làm việc hết mình. Từ những thầy giáo cũ tới các HLV đầu đời, không ai nói một lời nào không hay về anh.

Ngay cả Anderlecht, CLB đã mất anh từ năm 16 tuổi vào tay Man United vì ở Bỉ pháp luật cấm ký hợp đồng chuyên nghiệp với những cầu thủ ở độ tuổi đó, cũng mong những điều tốt đẹp nhất cho Januzaj.

“Chúng tôi không thể vui vì mất một cầu thủ như thế với giá chỉ 300.000 bảng, theo mức phí do FIFA xác lập, và giờ anh ấy có giá 20 triệu bảng”, người phát ngôn David Steegen của Anderlecht nói. “Anh ấy sinh ở Brussels, học hành ở chính CLB này, là một người của chúng tôi, và chúng tôi rất bực vì phải để anh ấy ra đi. Nhưng chúng tôi vui cho Adnan. Anh ấy là một người tốt”.

Ngoài khoản tiền nói trên, Man United còn trả thêm 200.000 bảng cho gia đình Januzaj và cung cấp cho họ một căn hộ trong khu có bảo vệ ở quận khá sang trọng của thành phố Manchester, nơi anh sống với bố mẹ.

Nhưng Steegen cũng thừa nhận những gì Man United làm với Anderlecht cũng chính là những gì gã khổng lồ của bóng đá Bỉ đã làm với RWDM Brussels FC bốn năm về trước. RWDM là đội bóng địa phương nơi gia đình Januzaj sống ở khu trung lưu của Brussels - Koekelberg - nơi mà ông Abedin sẽ đưa Adnan đi tập sau khi rời cửa hàng bán xe Chevrolet-Opel, công ty ông làm kế toán.

 Januzaj và đội U11 RWDM Brussels FC
Januzaj và đội U11 RWDM Brussels FC.

“Chúng tôi phát hiện từ sớm rằng Adnan là một cầu thủ tuyệt vời”, Jean-Paul Pira, người quản lý 14 đội trẻ ở RWDM nói. “Cậu bé là một cầu thủ mỏng cơm, nhưng kỹ thuật tuyệt vời. Tôi nhớ có một trận đấu U10, cậu bé đã ghi 16-17 bàn trong chiến thắng 22-0”.

Pira cũng nhớ bố của Adnan: “Ông ấy là một người trầm tĩnh và rất có tổ chức, nhưng không bao giờ khen con chơi hay như thế nào, chỉ nói là nó có thể làm tốt hơn”.

RWDM không nhận được xu nào từ Anderlecht cho Januzaj. “Zero!”, Pira nói. Nhưng một lần nữa, họ cũng cảm thấy mừng cho anh. “Tất cả mọi người ở đây đều tự hào về anh ấy”. Abdel Jaichi, thầy giáo thể dục của Januzaj ở trường trung học Athenee Royal De Jette ở Koekelberg trong 4 năm, tâm sự.

Ông đã dạy Januzaj từ năm 12 tuổi tới khi anh chuyển sang Manchester năm 16 tuổi. Ông nhớ đó là “một chú bé ít nói và hết sức chăm chỉ”. “Adnan là một trong những cầu thủ giỏi nhất, nhưng không hề ích kỷ”, Jaichi nhớ lại. “Cậu ấy sẽ đi bóng qua các đối thủ và tạo cơ hội cho đồng đội ghi bàn”.

Januzaj khi mặc áo đấu của Roma
Januzaj khi mặc áo đấu của Roma.

Sir Alex Ferguson từng nói về Januzaj như là “một cầu thủ hết sức toàn diện”, trong khi một HLV trẻ ở Anderlecht, Yannick Ferrera, từng so sánh anh với Johan Cruyff.

Cũng đáng chú ý là anh có cùng sinh nhật với Cristiano Ronaldo và Neymar: 5/2. Đồng đội cũ của anh ở đội trẻ Anderlecht, Michael Heylen, ca ngợi Januzaj: “Anh ấy là tài năng lớn nhất mà tôi từng chơi cùng, tốc độ và luôn gây bất ngờ".

Nhờ có đồng đội, thầy giáo, và nhất là người cha Abedin, Januzaj không bao giờ xăm hình, sở hữu những chiếc xe đắt tiền hay đi ăn nhậu thâu đêm suốt sáng. Anh thậm chí không có các hợp đồng tài trợ, do ông Abedin tự tin vào triển vọng của con trai và muốn chờ đợi những chữ ký lớn thật sự.

Để hiểu hết gia đình Januzaj, phải tìm hiểu quá khứ đầy biến động của họ ở Kosovo. Trong khi Abedin rời Kosovo, các thành viên khác trong gia đình của ông đã cầm súng trong cuộc chiến tranh ly khai khỏi Serbia khi Liên bang Nam Tư tan vỡ.

Nhưng mối liên hệ vẫn còn rất sâu đậm khi gia đình Januzaj thường xuyên về thăm lại quê nhà, thị trấn Istog nằm trên triền núi ngã ba biên giới Kosovo, Serbia và Montenegro. Mỗi mùa hè, anh đều cùng gia đình trở về thị trấn yên bình đó, nơi Januzaj chơi bóng với các chú bác và anh em họ.

Januzaj và cựu cầu thủ M.U - Quinton Fortune
Januzaj và cựu cầu thủ M.U - Quinton Fortune.

Là con lớn nhất trong gia đình 6 người con, Abedin được trông đợi là trụ cột gia đình sau khi bố ông, Idriz, một công nhân dệt, phải nghỉ làm vì bệnh ung thư. Nhưng rồi chiến sự nổ ra ở và Abedin bỏ sang Bỉ năm 1992.

Vào lúc đó, ông chú Januj đã bị bỏ tù 15 năm vì tham gia cuộc chiến đòi ly khai Kosovo. Sự gắn bó đó với quê hương khiến gia đình Januzaj nổi giận vì talkshow trên truyền hình Albania. Dẫu vậy, ngày thứ Ba, Adnan vẫn chào đón các đạo hữu Hồi giáo nhân ngày lễ lớn của đạo Eid ul Adha.

Mối liên hệ bền chặt với quê cha đất tổ của anh khiến LĐBĐ Kosovo có thêm động lực sớm đăng ký là thành viên với FIFA. “Chúng tôi không thể ngăn cản anh ấy chơi cho một đội khác”, một người phát ngôn của liên đoàn nói. “Nhưng chúng tôi nhận được sự ủng hộ từ FIFA, nếu như Januzaj đồng ý”.

Theo Bongdaplus

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG