Ngôi sao trẻ MU nghỉ hè cùng cô bồ bốc lửa

Bị đội tuyển Pháp “bỏ rơi” trong đợt tập trung lần này nhưng Anthony Martial chẳng lấy làm phiền lòng khi đã có cô bạn gái xinh đẹp Melanie De Cruz cùng đi nghỉ mát tại Mauritius.

Những ngày này, chàng tiền đạo Anthony Martial, 21 tuổi, đang thảnh thơi đi nghỉ dưỡng tại quốc đảo Mauritius ở tây nam Ấn Độ Dương cùng với “máy bay bà già” xinh đẹp Melanie De Cruz, 25 tuổi.

Ngôi sao trẻ MU nghỉ hè cùng cô bồ bốc lửa ảnh 1

Anthony Martial tình tứ bên cô bạn gái Melanie De Cruz

Melanie De Cruz là một diễn viên, ngôi sao truyền hình có tiếng tại Pháp. Và bất chấp chuyện nàng hơn chàng tới 4 tuổi thì Melanie và Anthony Martial trông vẫn cực kì đẹp đôi, tình tứ khi bên nhau.

Ngôi sao trẻ MU nghỉ hè cùng cô bồ bốc lửa ảnh 2 Melanie De Cruz sở hữu một thân hình bốc lửa
Vốn sở hữu một thân hình với số đo 3 vòng “chuẩn không cần chỉnh”, Melanie De Cruz lại diện một bộ bikini đỏ bốc lửa càng khiến cho các fan nam trông thấy phải “bỏng mắt”. Và trong cảnh biển xanh, nắng vàng, Melanie đã cao hứng tạo dáng để chàng “phi công trẻ” Anthony Martial chăm chú chụp ảnh.
Ngôi sao trẻ MU nghỉ hè cùng cô bồ bốc lửa ảnh 3 Melanie De Cruz vui vẻ tạo dáng…
Ngôi sao trẻ MU nghỉ hè cùng cô bồ bốc lửa ảnh 4 … cho bạn trai chụp hình
Tính đến nay, Anthony Martial và Melanie De Cruz đã có 10 tháng hẹn hò lãng mạn bên nhau. Tuy nhiên, mối quan hệ của cặp sao lại không được nhiều người ủng hộ vì Melanie bị coi là kẻ thứ ba xen vào cuộc tình giữa tiền đạo đội Manchester United và người cũ Samantha.

Ngoài ra, nhiều cổ động viên còn cho rằng chính những lùm xùm về đời tư tình cảm là một phần nguyên nhân khiến Anthony Martial sa sút phong độ và không cống hiến được nhiều cho nửa đỏ thành Manchester như mùa trước.

Ngôi sao trẻ MU nghỉ hè cùng cô bồ bốc lửa ảnh 5
Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...