Ngôi sao U23 Quang Hải bị bắt bài ở V.League 2018

Ngôi sao U23 Quang Hải bị bắt bài ở V.League 2018
HLV Chu Đình Nghiêm thừa nhận tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã bị các đối thủ tại V.League nghiên cứu kỹ lưỡng.
Bằng giai đoạn này mùa giải trước, Quang Hải đã ghi 3 bàn thắng cho Hà Nội FC. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, tiền vệ người Đông Anh chưa thể chọc thủng lưới đối phương. Với 5 bàn thắng và là cầu thủ ghi nhiều bàn thứ 2 tại VCK U23 châu Á 2018, góp công rất lớn giúp U23 Việt Nam giành ngôi á quân, Quang Hải tất nhiên nhận được rất nhiều sự kỳ vọng của người hâm mộ ở V.League 2018.

Thế nhưng áp lực từ sự mong mỏi ấy, cộng thêm việc bị đối phương đề phòng cao độ đã dẫn đến việc Quang Hải gặp nhiều khó khăn hơn trong việc phát huy khả năng của bản thân. HLV Chu Đình Nghiêm của Hà Nội FC cho biết: “Quang Hải đã bị các đối thủ nghiên cứu kỹ và tích cực chăm sóc cậu ấy trên sân”.

Việc phải thi đấu liên tục từ cấp CLB cho đến các ĐTQG cùng những hoạt động bên lề sân cỏ cũng ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực của Quang Hải. Cũng chính vì vậy, HLV Chu Đình Nghiêm đã phải để anh trên băng ghế dự bị và chỉ đưa vào sân ở giai đoạn nửa cuối hiệp 2 ở trận hoà 1-1 giữa B.Bình Dương và Hà Nội FC.

Ngôi sao U23 Quang Hải bị bắt bài ở V.League 2018 ảnh 1 Quang Hải chưa có bàn thắng tại V.League 2018 
Cũng chính vì phong độ không đạt được như mong muốn nên Quang Hải không thể đóng góp được nhiều cho hàng công Hà Nội FC. Điều đó góp phần khiến đội bóng thủ đô không thể có thêm được bàn thắng trên sân của đội bóng đất Thủ. Bản thân HLV Chu Đình Nghiêm cũng tỏ ra không hài lòng khi nhiều học trò của ông bỏ lỡ cơ hội trước cầu môn của B.Bình Dương.

Vào ngày 5/4 tới đây, Hà Nội FC sẽ đối đầu với HAGL trên sân Hàng Đẫy. Một trận đấu chứng kiến nhiều gương mặt U23 trong đội hình của cả hai đội. Liệu rằng, Quang Hải có thể vượt qua sức ép, khẳng định giá trị của bản thân?

Theo Theo Bongdaplus
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.