Canoeing

Ngôi vô địch bất ngờ của cô gái miền sơn cước

Trương Thị Phương rạng rỡ với tấm HCV đầy bất ngờ. Ảnh: VSI
Trương Thị Phương rạng rỡ với tấm HCV đầy bất ngờ. Ảnh: VSI
TPO - Sáng 9/6, trên vịnh Marina, cô gái sinh năm 1999 Trương Thị Phương đã giành HCV nội dung 200m thuyền đơn môn Canoeing trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người kể cả HLV.

Cú đăng quang của Trương Thị Phương gây bất ngờ bởi VĐV này còn quá trẻ. Mới tập canoeing chưa tròn 3 năm, Trương Thị Phương góp mặt tại kỳ SEA Games  năm nay với mục tiêu học hỏi, tăng cường kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Với thành tích 51 giây 546 bỏ xa đối thủ người Thái Lan 2 giây, cô đã mang về tấm HCV quan trọng cho Canoeing Việt Nam.

Trước khi lên đường, lãnh đạo BHL cho biết chỉ tiêu của Canoeing chỉ là 1 HCV. Chỉ tiêu dù khiêm tốn nhưng SEA Games lần trước đội tuyển Canoeing Việt Nam đã không thể hoàn thành.

Ông Nguyễn Hải Đường – Trưởng bộ môn đua thuyền cho biết: “Phương là một VĐV rất tài năng, có thể hình đặc biệt phù hợp với đua thuyền cự ly ngắn, tốc độ cao. Đặc biệt hơn, quê của Phương ở Vĩnh Phúc –  một vùng đất bán sơn địa, toàn đồi núi, không có sông hồ”.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.