Ngược dòng kịch tính, M.U vô địch Siêu Cúp Anh

Ngược dòng kịch tính, M.U vô địch Siêu Cúp Anh
TP - Bàn thắng vào phút chót của Nani giúp M.U bảo vệ thành công danh hiệu vô địch Community Shield (Siêu Cúp Anh) sau chiến thắng 3-2 trong một trận cầu sôi động kịch tính với đội bóng cùng thành phố, Man City.
Nani giúp M.U vô địch
Nani giúp M.U vô địch.

HLV Alex Ferguson từng dùng thuật ngữ “gã hàng xóm ồn ào” để chỉ sự vươn lên của Man City vài năm trở lại đây. Quả thực, Man Xanh đã trở thành một đối trọng thực sự, một kẻ thách thức của Man đỏ trong bối cảnh mà những đại gia khác của bóng đá Anh như Arsenal hay Chelsea đang suy yếu.

Chính điều ấy khiến trận tranh siêu Cúp Anh tại thánh địa Wembley diễn ra hấp dẫn, kịch tính và đầy chất tranh đua chứ không phải chỉ mang tính “làm nóng” cho mùa giải mới. Không lạ gì nhau nên cả M.U và Man City đều nhập cuộc với tinh thần tấn công sôi nổi ngay từ đấu chứ không cần thăm dò đối thủ. Điểm nhấn của trận đấu này là việc HLV Alex Ferguson đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ khi cất hàng loạt những trụ cột Park Ji Sung, Giggs, Berbatov trên băng ghế dự bị. Trong khi đó, dù vắng Tevez và Aguero không thể ra sân nhưng Man City vẫn chơi khá tốt khá tốt với sự năng động của Silva và phong độ cao bất ngờ của "chân gỗ" Dzeko.

Thi đấu không tập trung, hàng phòng ngự M.U bộc lộ những sai lầm sơ đẳng khiến khung thành của De Gea bị chọc thủng. Đầu tiên là tình huống Rio Ferdinand không kèm được Lescott để trung vệ này bật cao đánh đầu mở tỉ số ở phút 37 sau một pha đá phạt trực tiếp của Silva. Trước khi hiệp một kết thúc, Vidic tỏ ra chần chừ trong việc dâng lên cản phá hay lùi lại bọc lót tạo điều kiện cho Dzeko có đầy đủ khoảng trống để thực hiện một pha nã pháo ở khoảng cách 35m. Bóng đi căng và xoáy khiến thủ môn tân binh từ Tây Ban Nha của Quỷ đỏ chỉ còn biết vào lưới nhặt bóng.

Man Xanh cũng thi đấu tưng bừng ở trận này
Man Xanh cũng thi đấu tưng bừng ở trận này.

Ở thời điểm khó khăn, bản lĩnh của M.U mới lại càng phát huy. Alex Ferguson có hàng loạt sự thay đôi nhắm vào các vị trí yếu điển hình Phil Jones và Evans vào sân thay cho cặp trung vệ mắc lỗi Vidic-Ferdinand. Với sức trẻ, quỷ đỏ chơi tưng bừng và liên tiếp có hai bàn thắng gỡ hòa ở đầu hiệp hai. Phút 51, Ashley Young đá phạt trực tiếp loại toàn bộ hàng phòng ngự Man City để Smalling đệm lòng cận thành hạ gục Joe Hart. Sáu phút sau, từ một pha phối hợp đập nhả một chạm nhịp nhàng, Nani có bóng ở tình huống sau cùng bình tĩnh dứt điểm vào góc hẹp đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Khi trận đấu tưởng chừng đã phải phân định bằng những loạt luân lưu định mệnh (trận siêu cúp không đá hiệp phụ) thì bất ngờ M.U có bàn ấn định chiến thắng 3-2. Phút 90+3, từ một pha phản công nhanh, Rooney phất bóng hướng lên phía trước để Nani bắt tốc độ. Trung vệ Kompany, người được bầu là cầu thủ Man City xuất sắc nhất mùa giải trước đã mắc sai lầm trong cản phá để Nani lao lên như một cơn gió. Tiền vệ người Bồ Đào Nha đi bóng qua cả thủ thành Joe Hart rồi nhẹ nhàng dứt điểm vào lưới trống.

M.U xứng đáng giành Siêu Cúp nước Anh bằng cú lội ngược dòng ấn tượng. Đó cũng là lời khẳng định của quỷ đỏ trước những lời thách thức của màu xanh, của truyền thống trước sự nổi lên của “thế lực mới”. Bốn đội vô địch Community Shield gần đây nhất cuối cùng đều vô địch Premier League. Hãy chờ đến cuối giải xem M.U có tiếp tục truyền thống tốt đẹp này nữa hay không!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.