Người Anh chống lại hat-trick của Scolari

Người Anh chống lại hat-trick của Scolari
TPO - Lần thứ ba dưới triều đại Sven-Goran Eriksson, đội tuyển Anh gặp lại HLV Luiz Felipe Scolari trong trận đấu tứ kết đêm nay với Bồ Đào Nha khi đã thất bại hai lần trước đó.
Người Anh chống lại hat-trick của Scolari ảnh 1
Thất bại trước Scolari cho Eriksson?

Trận đầu tại Gelsenkirchen được mong chờ như là nơi khẳng định niềm kiêu hãnh, tham vọng và sự trả nợ của các cầu thủ cũng như HLV hai bên.

Đối với các tuyển thủ Anh, cơ hội lần đầu tiên có mặt tại bán kết World Cup kể từ Italia 90 đang đến gần hơn bao giờ hết.

Nhưng điều đó chỉ có được khi vượt qua chướng ngại vật Bồ Đào Nha của ông Scolari, người luôn phá tan giấc mơ người Anh.

Eriksson sẽ ra đi sau vòng chung kết, bởi vậy mà hơn lúc nào hết ông  muốn tránh khỏi cú hat-trick thất bại tại các giải đấu lớn dưới tay của Scolari, người mà đã dẫn dắt Brazil đánh bại tuyển Anh tại tứ kết World Cup 2002 và lần gần đây nhất là tại tứ kết Euro 2004.

Scolari cũng làm làm tan vỡ hy vọng của CĐV Anh khi ông kiên quyết từ chối lời mời dẫn dắt Sư tử Anh thay thế Eriksson cách đây 2 tháng. Chiến thắng có thể sẽ là sự trả thù ngọt ngào cho thói ngông cuồng của Scolari như theo cách nói của người Anh.

Đối với Bồ Đào Nha, thất bại trong trận chung kết Euro 2004 trên sân nhà càng làm họ quyết tâm giành vinh quang lớn hơn.

Gelsenkirchen là nơi có kỷ niệm đẹp với Deco và Costinha khi lên ngôi vô địch Champions League 2004 với Porto. Nhưng đáng tiếc cả bộ đôi tiền vệ này sẽ không có mặt do thẻ đỏ trong trận đấu với Hà Lan tại vòng hai.

Tiền đạo Wayne Rooney sẽ gặp lại Bồ Đào Nha, đội bóng mà cách đây 2 năm anh đã phải khập khiễng rời sân với vết thương vỡ bàn chân khi trận đấu chưa kết thúc.

Cũng tại Bồ Đào Nha, danh tiếng của cầu thủ 20 tuổi này bắt đầu được cả thế giới biết tới. Nếu Eriksson trung thành với sơ đồ 5 tiền vệ, trong đó Owen Hargreaves là người giữ nhịp trận đấu thì Rooney sẽ là tiền đạo duy nhất của tuyển Anh đêm nay.

Còn Bồ Đào Nha, vị trí của Deco sẽ có Luis Figo ghánh vác. Figo là người duy nhất còn sót lại trong trận thắng kinh điển 3-2 của Bồ Đào Nha trước tuyển Anh tại Euro 2000 khi mà đã bị Anh dẫn 2-0 trước đó.

Scolari còn hy vọng vào cầu thủ đang khoác áo Manchester United tiền vệ Cristiano Ronaldo sau bình phục chấn thương đùi có thể là một con bài chống lại khả năng bùng nổ của người Anh khi anh sẽ chế ngự được người đồng đội tại Man United Gary Neville, người cũng mới trở lại sau chấn thương.

Có chi tiết lý thú, đêm nay Beckham sẽ gặp lại trọng tài chính người Argentina Horacio Elizondo, người đã truất quyền thi đấu của anh tại giải World Club Cup năm 2000.

Đội hình dự kiến:

Anh (4-5-1): 1-Paul Robinson; 2-Gary Neville, 5-Rio Ferdinand, 6-John Terry, 3-Ashley Cole; 7-David Beckham, 8-Frank Lampard, 16-Owen Hargreaves, 4-Steven Gerrard, 11-Joe Cole; 9-Wayne Rooney

Bồ Đào Nha (4-5-1): 1-Ricardo; 13-Miguel, 16-Ricardo Carvalho, 5-Fernando Meira, 14-Nuno Valente; 8-Armando Petit, 18-Maniche, 11-Simao Sabrosa, 7-Luis Figo, 17-Cristiano Ronaldo; 9-Pauleta

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.